Việc ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
(BIDV) cam kết hỗ trợ thanh khoản 8.000 tỉ đồng cho hai ngân hàng thương mại
Bắc Á (BacABank), Dầu khí toàn cầu (GP.Bank) đã thu hút sự quan tâm của thị
trường.
Theo thoả thuận hợp tác được ký cuối tuần qua, BIDV và
BacABank, GP.Bank sẽ hợp tác tương đối toàn diện: kinh doanh tiền tệ, uỷ thác
cho vay và thu hồi nợ một số dự án đầu tư, hoạt động ngân hàng bán lẻ, kinh
doanh dịch vụ bảo hiểm, quan hệ trao đổi và cung cấp thông tin, đào tạo...
Trong đó, đáng chú ý là khoản cam kết hỗ trợ thanh khoản của BIDV cho BacABank
đến 3.000 tỉ đồng và cho GP.Bank đến 5.000 tỉ đồng.
Đây không phải lần đầu, những hợp đồng hợp tác chiến lược
song phương, đa phương kiểu này được ký. Giá trị khoản vốn cam kết tối đa cỡ
vài ngàn tỉ đồng cho mỗi đối tác cũng không phải là con số quá lớn, nếu so với
với nhiều hợp đồng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như các
lĩnh vực khác. Song sự kiện này ít nhiều đã “hâm nóng” dư luận với những góc
nhìn khác nhau.
Hoạt động liên kết, hợp tác, hỗ trợ luôn là cần thiết, nhất
là trong bối cảnh lĩnh vực ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức như hiện nay. Biểu hiện căng thẳng trong thanh khoản của một số đơn
vị đã được đẩy lên tới đỉnh điểm hồi cuối tháng 10, khi lãi suất liên ngân hàng
đã có lúc đã lên tới 40%/năm. Do vậy, cam kết hỗ trợ thanh khoản của BIDV –
ngân hàng được xếp vào hàng “ông lớn” – rõ ràng là một thông điệp tích cực. Cam kết đó khẳng định, tiềm lực của BIDV, nhất là về tài
chính hoàn toàn ổn – ít nhiều xua đi những đồn đoán nghi ngại về ngân hàng này
thời gian qua.
Khách hàng của BacABank và GP.Bank cũng thêm yên tâm khi lựa
chọn hai ngân hàng này, khi có “ông lớn” như BIDV chống lưng.
Thị trường cũng
nhẹ đi mối lo thị trường liên ngân hàng có thể lại “dậy sóng” như những ngày
vừa qua, khi mà tâm lý tự vệ trên mức cần thiết của những ngân hàng phân phát
vốn đã ít nhiều được giải toả (một trong những nguyên nhân đẩy lãi suất liên
ngân hàng vọt lên chóng mặt trước đó, được nhận định là do một số ngân hàng cho
vay đã yêu cầu ngân hàng đi vay phải đảm bảo bằng tài sản thế chấp).
Đứng trên phương diện kinh doanh, đây là một bản hợp đồng
“đôi bên cùng có lợi”. Về phía BacABank và GP.Bank, hai ngân hàng này sẽ có điều
kiện được vay vốn kịp thời, với mức lãi suất hợp lý hơn từ BIDV.
Phía BIDV cũng
tiêu thụ được một lượng vốn khá lớn, trong lúc cho vay doanh nghiệp bị hạn chế
bởi chủ trương siết tăng trưởng tín dụng và e ngại rủi ro. Đó là chưa kể, việc
hợp tác cũng giúp giảm chi phí, tăng cơ hội khai thác khách hàng, thị phần.
Lãnh đạo một ngân hàng cho rằng, còn quá sớm và mỏng về dữ
liệu để cho rằng hợp đồng hợp tác này có là tín hiệu, tiền đề của một cơ hội
thâu tóm, mua bán, sáp nhập ngân hàng. Dẫu thế nào, hợp đồng hợp tác chiến lược
của BIDV với hai đối tác BacABank, GP.Bank ít nhất cũng đạt hiệu quả về
marketing, khi ít nhiều thu hút sự quan tâm của dư luận thời điểm này.
Theo Thảo Nguyễn
Sài gòn tiếp thị