Ngay sau khi hội nghị kết nối ngân
hàng (NH) và doanh nghiệp (DN) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức
vào cuối tuần qua tại TP.HCM, các NH liên tục đẩy mạnh việc giảm lãi
suất.
Bên rầm rộ
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh
TP.HCM, cho biết ngày 2-8, NHNN sẽ đến quận Gò Vấp và Bình Tân để tăng
cường kết nối giữa DN và NH. “Bằng hoạt động kết nối này, nhiều DN đã
tìm được nguồn vốn” - ông Minh khẳng định.
Theo ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc Ngân
hàng ACB, NH này đang xem xét tiếp tục giảm lãi cho vay cũ về dưới 15%
với các DN. Tính đến ngày 20-7, đã có 10.000 khách hàng được hưởng lãi
suất cho vay cũ về dưới 15%, với tổng dư nợ khoảng 18.000 tỉ đồng. Không
chỉ lãi suất cho vay cũ, ACB cũng đưa lãi suất cho vay mới về dưới 15%.
Từ ngày 1-8, NH Viet Capital Bank bắt đầu triển
khai chương trình “Cho vay ưu đãi sản xuất kinh doanh đối với DN”. Gói
hỗ trợ của chương trình gồm 300 tỉ đồng, lãi suất 14% dành cho khách
hàng DN mới tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có
nguồn thu ngoại tệ và cam kết bán ngoại tệ cho NH, sử dụng các dịch vụ,
tiện ích thanh toán quốc tế của NH. Ngoài ra, Viet Capital Bank còn ưu
tiên cho DN vừa và nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
và công nghiệp phụ trợ. Để DN có thể tiếp cận nguồn vốn thuận tiện nhất,
NH này cam kết sẽ đơn giản hóa các thủ tục cho vay.
Ngân hàng VIB cũng đang triển khai gói lãi suất ưu
đãi cho DN vừa và nhỏ tại TP.HCM với tổng số tiền 1.500 tỉ đồng, lãi
suất tối thiểu 11,5%/năm, lãi suất tối đa không quá 14%/năm. Trong tháng
7, VIB đã triển khai gói cho vay ưu đãi bất động sản với mức lãi suất
thấp nhất 9,9%/năm trong ba tháng đầu, dành cho khách hàng có nhu cầu
vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà. Hôm 31-7, đại diện NH này cho hay NH
chuẩn bị tung ra gói lãi suất khác dưới 15% dành cho khách hàng cá nhân ở
lĩnh vực bất động sản và cá nhân kinh doanh.
Bên loay hoay
Mặc dù lãi suất cho vay cũ, lãi suất cho vay mới đều
đang giảm nhưng nhiều DN vẫn than: Sức tiêu thụ hàng hóa rất chậm nên
họ còn e dè không dám vay.
Ông Bùi Quốc Lợi, Giám đốc Công ty DV Kỹ thuật Minh
Giao, cho hay mới đây công ty được NH thông báo nếu vay với lãi suất mới
thì mức ưu đãi chỉ 13%-14%. Tuy nhiên, đơn đặt hàng trong bối cảnh hiện
nay không nhiều nên công ty phải cân nhắc trước khi vay. “Lãi suất giảm
nhưng các chủ đầu tư không triển khai dự án mới hoặc hoạt động thận
trọng thì những đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng hay cung cấp thiết bị
điện như chúng tôi ắt gặp khó khăn về thị trường. Hiện chúng tôi chủ
yếu cầm cự chứ bung ra thì chết ngay”.
Đồng quan điểm, ông Lương Sỹ Khoa, Tổng Giám đốc Công
ty CP Nhà đất Phú Gia, cho rằng lãi suất giảm là điều đáng mừng đối với
các DN nhưng “vay được vốn mà dự án làm ra có sức mua thấp thì vay làm
gì? Công ty cũng có dự án nhưng chưa dám triển khai, vẫn duy trì và
chờ đợi”.
Theo ông Khoa, muốn kích thích DN vay vốn để sản xuất
mới nhiều hơn thì NH nên chú ý đến việc hỗ trợ giảm lãi cho vay tiêu
dùng và giảm bớt các thủ tục không cần thiết để cá nhân có thể thuận lợi
trong việc vay vốn.
Còn với ông Bùi Quốc Lợi, nếu cứ trông chờ vào
động thái của Chính phủ thì khó có thể nhanh chóng thoát khó khăn. Bản
thân DN phải tự tìm đường thoát thân. Công ty Minh Giao của ông Lợi đã
chuyển hướng từ cung cấp cho nhà thầu lớn sang kênh bán lẻ. “Đây là kênh
kinh doanh truyền thống của công ty với khoảng 250 điểm bán lẻ ở các
tỉnh miền Đông, miền Tây. Thay vì thu từ một đến hai dự án lớn, chúng
tôi xé nhỏ ra các đại lý để thu vài chục triệu đồng mỗi lượt” - ông
nói.
Theo Yên Trang
PLTP