Ngày 8/11, Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) công bố biểu lãi
suất huy động mới. Bên cạnh việc điều chỉnh lãi
suất VND, biểu mới còn thu hút sự chú ý khi lãi suất
huy động vàng cũng được điều chỉnh.
So với biểu lãi
suất áp dụng 10 ngày trước đó (28/10), lãi suất huy
động vàng của ACB đã giảm mạnh. Theo khảo sát sơ bộ,
đây cũng là ngân hàng đầu tiên thực hiện giảm mạnh
lãi suất huy động vàng kể từ khi chính sách thu hẹp
huy động và cho vay vàng có hiệu lực (theo Thông tư số
22 của Ngân hàng Nhà nước ban hành và có hiệu lực ngày
29/10/2010).
Cụ thể, tại
hầu hết các kỳ hạn, lãi suất của ACB đều đã giảm
xuống dưới mốc 1%/năm, có từ 0,25% - 0,80%/năm; riêng
mức 1,0% - 1,2%/năm chỉ áp cho hay kỳ hạn 3 tháng và 13
tháng (lĩnh lãi cuối kỳ), theo loại vàng SJC và vàng ACB.
Ở biểu lãi
suất áp dụng ngày 28/10 trước đó, mức cao nhất là
1,5% và 1,6%/năm ở kỳ hạn 13 tháng cho hai loại vàng nói
trên. Bên cạnh đó, các kỳ hạn từ 1 - 12 tháng cũng áp
từ 0,9% - 1,5%/năm.
Có thể sau ACB
sẽ có những ngân hàng khác hạ lãi suất huy động vàng.
Như tại ACB, việc điều chỉnh có thể sẽ theo lộ trình
nhất định để tránh khả năng gây “sốc” trong huy
động vốn và thanh khoản - như một trong những lý do
khiến lãi suất huy động vàng không giảm ngay trước tác
động của chính sách.
Trong khi đó,
cuối tuần qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển
Nhà Tp.HCM (HDBAnk) bất ngờ đưa ra chương trình huy động
mới đáng chú ý.
Theo thông báo,
từ ngày 4/11, HDBank chính thức phát hành chứng chỉ gửi
vàng đợt 1/2010 dành cho các cá nhân và tổ chức hoạt
động hợp pháp tại Việt Nam. Loại vàng nhận gửi là
SJC 999.9 với mệnh giá tối thiểu là 2 chỉ. Tổng mệnh
giá phát hành 20.000 lượng vàng.
Đây là chứng chỉ vàng
gửi ghi danh với các kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9 tháng và 364
ngày. Lãi suất chứng chỉ gửi vàng của ngân hàng này
theo biểu áp dụng từ ngày 8/11 là từ 1,0% - 1,5%/năm.
Còn tại hầu
hết các ngân hàng có huy động vàng, lãi suất hiện vẫn
đang giữ phổ biến từ 1,0% - 1,5%/năm; cá biệt trường
hợp cao nhất là các mức 2,88% và 3,0%/năm.
Theo
Minh Đức
VnEconomy