Mặc
dù trần lãi suất cho vay đã được đưa về mức dưới 15%/năm, đồng thời các
ngân hàng đã triển khai tích cực việc giảm lãi suất khoản vay cũ và ưu
đãi chi phí vay vốn cho khách hàng mới, nhưng theo nhiều doanh nhiệp,
đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, để ổn định và phát triển bền vững,
thì lãi suất cho vay nên ở mức dưới 10%.
Chính
vì thế, nhiều doanh nghiệp khuyến nghị nên khoanh nợ, giãn thuế giá trị
gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp có thành phẩm tốt, kích thích thị
trường, đồng thời, lãi suất cho vay phải từng bước điều chỉnh giảm thêm.
Lý do là, so với các thị trường khác trên thế giới, mặt bằng lãi suất
cho vay của Việt Nam đang ở mức khá cao, nên làm giảm sức cạnh tranh của
doanh nghiệp trong nước.
Điều
này cũng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình chia sẻ
với các doanh nghiệp tại TP.HCM. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết,
đây cũng là mong muốn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
“Nếu
lạm phát năm nay dưới 7%, thì cuối năm, lãi suất huy động sẽ giảm xuống
8%. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, không thể giảm lãi suất huy
động quá mạnh, vì người dân sẽ không gửi tiết kiệm, mà đầu tư vào các
kênh khác. Như vậy, ngân hàng khó huy động để cho vay. Do đó, lãi suất
đầu vào có thể sẽ giảm thêm chút nữa, song phải hết sức thận trọng”, ông
Bình nhấn mạnh.
Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, giảm lãi suất huy động sẽ tạo
điều kiện cho lãi suất cho vay giảm. Tuy nhiên, lúc này, chưa có điều
kiện giảm ngay, vì một số ngân hàng thời gian qua đã huy động cao, nên
chưa tiêu thụ hết vốn giá cao.
Theo
đánh giá của một thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền
tệ quốc gia, có khả năng đưa lãi suất xuống 10%, nếu thực hiện tốt ổn
định kinh tế vĩ mô, kiềm chế ổn định lạm phát, nhưng ít nhất cũng phải
sang năm tới. Lý do là, khi trần lãi suất huy động giảm sâu thì các kênh
đầu tư khác trở nên hấp dẫn hơn đối với những người có tiền nhàn rỗi.
Trong
đó, với giá bất động sản đã rất thấp hiện nay, có người sẽ nghĩ đến
phương án rút tiền tiết kiệm để mua nhà, để chuyển sang đầu tư vào thị
trường khác có lợi hơn, như thị trường ngoại tệ và vàng.
Vì
thế, theo TS. Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài
chính - tiền tệ quốc gia, đến cuối năm nay, lạm phát có thể xuống 8%,
song lãi suất huy động vốn ở mức 9% là phù hợp, không nên giảm thêm.
Thực
tế, hiện tại, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng vẫn có tình trạng
“xé” trần quy định. Các ngân hàng nhỏ thừa nhận, nâng chi phí huy động
là tự sát, nhất là khi đầu ra không còn thuận lợi như trước đây, song do
mức trần 9% được cào bằng và lợi thế thuộc về ngân hàng lớn, nên khó
xóa được tình trạng vượt rào lãi suất ở nhà băng quy mô nhỏ.
Nhận
định về hoạt động ngân hàng, Báo cáo về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt
Nam của Standard Chartered vừa công bố cho rằng, lãi suất sẽ còn giảm
thêm lần nữa trong năm nay.
Theo
dự báo của Standard Chartered, GDP của Việt Nam sẽ tăng 5% trong năm
2012, thấp hơn so với mức dự đoán trước đó là 5,8%. Đồng thời, lạm phát
tại Việt Nam đã hạ nhanh hơn dự đoán ban đầu và có thể sẽ hạ xuống mức
bình quân 8,8%/tháng (so với mức cùng kỳ năm trước) trong năm 2012, từ
mức bình quân 18,7%/tháng trong năm 2011. Vì thế, Standard Chartered cho
rằng, lãi suất tái đầu tư cũng được dự đoán sẽ hạ từ mức 11% hiện nay
xuống 9% vào cuối năm.
Theo Thùy Vinh
Đầu tư