MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức án dành cho các bị cáo vụ Nguyễn Đức Kiên được thay đổi nhiều so với đề nghị

09-06-2014 - 12:29 PM | Tài chính - ngân hàng

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo ngân hàng ACB đều bị cấm tham gia hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Sáng nay ngày 9/6, Hội đồng xét xử vụ án sơ thẩm Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm đã tuyên án sơ thẩm

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên: phạm 4 tội trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép và cố ý làm trái. Tội danh gồm 20 tháng tù tội kinh doanh trái phép, 20 năm tù tội chiếm đoạt tài sản, 18 năm cố ý làm trái, 6 năm trốn thuế. Tổng hình phạt là 30 năm.

Hình phạt bổ sung: số tiền trốn thuế 75 tỷ đồng, 100 triệu đồng hành vi lừa đảo, cấm Kiên tham gia hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi ra tù.

Mức án 30 năm tù giam giữ nguyên so với đề nghị của Viện Kiểm sát song hình phạt bổ sung tăng.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh: 5 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian tính từ 17/9/2012. Mức án này giảm gần một nửa so với đề nghị 9 – 10 năm tù giam của Viện Kiểm sát hôm 27/5.

Nguyễn Thị Hải Yến: phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tính từ 17/9/2012, giảm 2- 3 năm so với đề nghị của VKS.

- Bị cáo Lý Xuân Hải: mức án là 8 năm tội cố ý làm trái, tính từ 20/8/2012, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù. Mức án này giảm 4 – 6 năm so với đề nghị của Viện Kiểm sát

- Bị cáo Lê Vũ Kỳ: 5 năm tù về tội cố ý làm trái tính từ 30/4/2014, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù. So với đề nghị, án này thấp hơn 2 – 3 năm.

- Bị cáo Trịnh Kim Quang: 4 năm tù tội cố ý làm trái từ 30/4/2014, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù. Mức án giảm 2 – 3 năm so với đề nghị.

- Bị cáo Phạm Trung Cang: mức án là 3 năm tù từ 30/04/2014 cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù. Trước đó VKS chỉ đề nghị mức án tù treo cho Phạm Trung Cang

- Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn: mức án là 2 năm tù tội cố ý làm trái từ từ 30/04/2014 cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù. Mức này cũng nặng hơn so với mức đề nghị 3 năm tù treo trước đó.

Cùng các mức án, HĐXX buộc công ty B&B do bà Đặng Ngọc Lan đại diện nộp 25 tỷ số thuế đã trốn. Xử lý vật chứng là tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo Nguyễn Đức Kiên.

Ngoài ra, HĐXX xét thấy có dấu hiệu kinh doanh trái phép tại ACB và VietBank, nên quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội kinh doanh trái phép theo quy định tại điều 139 Luật hình sự, gửi tới TAND Hà Nội.

Thấy hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc (nhân viên của ACB) có dấu hiệu đồng phạm với Huyền Như tội chiếm đoạt tài sản, quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Ngọc theo điều 139 Bộ Luật Hình sự, gửi tới TAND Hà Nội.

>>> Kết luận và tuyên án vụ xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm


HM - NH

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên