MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm nay kiều hối ước đạt 5,8 tỉ đô la Mỹ

18-11-2009 - 08:54 AM | Tài chính - ngân hàng

8 tháng đầu năm 2009 lượng kiều hối chuyển về Việt Nam khoảng 4,2 tỉ đô la Mỹ và dự báo cả năm sẽ giảm 20-25% so với năm trước.

Lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm 2009 theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước, khoảng 5,8 tỉ đô la Mỹ, giảm 20-25% so với năm 2008, theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), tổ chức tài chính chiếm khoảng 12% thị phần kiều hối tại Việt Nam. 

Gần đây, trả lời báo chí, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết 8 tháng đầu năm 2009 lượng kiều hối chuyển về Việt Nam khoảng 4,2 tỉ đô la Mỹ và dự báo cả năm sẽ giảm 20-25% so với năm trước. 

Việt Nam là quốc gia có lượng kiều hối chuyển về hàng năm rất lớn và không ngừng tăng. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ 10 trong số các nước nhận được lượng kiều hối nhiều nhất thế giới trong năm 2008 với tổng trị giá ước khoảng 7,2 tỉ đô la. 

Việt Nam có lượng Việt kiều đông (trên 3 triệu người) tập trung nhiều ở các nước phát triển, có thu nhập bình quân cao như Mỹ, Pháp, Canada, Úc,...  Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là quốc gia có lượng lao động xuất khẩu lớn (trên 500.000 người) ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật và các nước Trung Đông như Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar,... 

Hiện có khoảng hơn 100 tổ chức kinh tế ở nước ngoài tham gia chuyển tiền về Việt Nam, tập trung ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức… Những năm qua, kiều hối về Việt Nam tăng đều: năm 2002 đạt 1,6 tỉ đô la Mỹ, năm 2003 là 2,6 tỉ đô la, năm 2004 là 3,2 tỉ đô la, năm 2005 là 4,29 tỉ đô la, 2006 đạt hơn 5 tỉ đô la và 2007 là 5,5 tỷ đô la.

Theo Hồng Phúc
TBKTSG Online

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên