MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nâng trần huy động lãi suất: Cực chẳng đã

30-04-2008 - 00:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Với mức lãi suất trần mới 12%/năm, nhiều ngân hàng vẫn gặp khó khăn trong việc huy động vốn.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, mức lãi suất huy động đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại được nâng từ 11%/năm lên 12%/năm cho các kỳ hạn trên 6 tháng và các hình thức huy động (kỳ phiếu, trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm...) trả lãi sau.
 
Các kỳ hạn dưới 6 tháng sẽ áp dụng mức lãi suất 11,5%/năm. Mức lãi suất huy động USD vẫn giữ ở mức 6%/năm, trả lãi sau.
 
Cuộc họp của các thành viên Hiệp Hội Ngân hàng đã bàn về các giải pháp thực hiện đồng thuận lãi suất và đưa ra 3 phương án gồm: giữ nguyên mức lãi suất như hiện nay (11%); nâng lên 12% hoặc phân chia làm 3 nhóm ngân hàng có 3 mức huy động khác nhau.
 
Trên thực tế, theo con số thống kê được đưa ra tại hội nghị bàn về các giải pháp thực hiện đồng thuận lãi suất vừa được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mới đây, huy động vốn trong quý 1 tăng 4,14%, tín dụng tăng 11,3%.
 
Điều này cho thấy một số ngân hàng thương mại vẫn gặp khó khăn khi huy động vốn. Hơn nữa, mức lạm phát tháng 4 đã có con số chính thức tăng 2,2%. Do vậy, sau khi trao đổi, phân tích, các hội viên có mặt đã thống nhất chọn phương án 2.

Theo Hiệp hội Ngân hàng, việc thống nhất tiếp tục thực hiện sự đồng thuận về lãi suất huy động vốn bằng VND và bằng USD chỉ là biện pháp tình thế. Sự đồng thuận này là ngắn hạn, tuỳ diễn biến tình hình của thị trường tiền tệ, sẽ có sự đồng thuận mới cho phù hợp với thị trường.

Việc thống nhất thực hiện các mức lãi suất đã đồng thuận này trên toàn quốc sẽ giữ ổn định mặt bằng lãi suất của thị trường, hạn chế sự dịch chuyển vốn từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, góp phần kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá năm 2008.

Thực hiện đồng thuận tăng lãi suất tiền gửi lên 12%/năm, theo nhiều người mức lãi suất này cũng nên để trong một thời gian thăm dò phản ứng thị trường.
 
Nếu chỉ số giá cả giảm, các ngân hàng cân đối được hoặc ngược lại thì Hiệp hội ngân hàng nên bàn bạc và đồng thuận lại mức trần lãi suất cho phù hợp với lợi ích của hội viên, và phải phù hợp với lợi ích của người gửi tiền.
 
Theo Nam Phương
DĐDN

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên