MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Nâng tỷ giá là cần thiết”

07-01-2015 - 09:31 AM | Tài chính - ngân hàng

Ông Alan Phạm, chuyên gia đến từ Vinacapital, cho rằng Tết âm lịch sắp tới và đây là thời điểm nhu cầu về USD tăng lên. Động thái nâng tỷ giá vừa qua là cần thiết và sẽ có lợi cho xuất khẩu.

Hôm qua (6/1), Ngân hàng nhà nước vừa đưa ra thông báo nâng tỷ giá thêm 1%. Đây là lần tăng tỷ giá thứ hai kể từ tháng 6 năm ngoái, trong bối cảnh Việt Nam cố gắng thúc đẩy xuất khẩu và duy trì tăng trưởng.

Theo đó, kể từ ngày 7/1, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được tăng thêm 1%, lên 21.458 đồng đổi 1 USD. Tỷ giá trên thị trường được phép biến động lệch 1% so với tỷ giá tham chiếu này, tức dao động trong khoảng 21.243 đến 21.673 đồng đổi 1 USD. 

Xuất khẩu của các nhà sản xuất như Samsung Electronics Co. đã giúp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Theo ước tính của chính phủ, xuất khẩu đã tăng trưởng 13,6% trong năm ngoái. Điều này giúp bù đắp sự suy giảm trong lực cầu nội địa và hoạt động cho vay trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh dọn sạch nợ xấu và cải cách hệ thống tài chính. Chính phủ dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng 6,2% trong năm 2015, cao hơn mức 5,98% của năm 2014. 

Theo NHNN, quyết định này “phù hợp với những biến động gần đây trên thị trường tiền tệ trong và ngoài nước”. Đồng USD đang tăng giá trên toàn cầu với kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ bắt đầu nâng lãi suất trong năm 2015. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đã tăng 11% trong năm 2014, mạnh nhất kể từ năm 2005. 

Trao đổi với Bloomberg qua điện thoại, ông Alan Phạm – chuyên gia đến từ quỹ VinaCapital – cho rằng đã có khá nhiều áp lực lên VND và có thể NHNN đang muốn giảm bớt áp lực lên đồng nội tệ. “Tết âm lịch sắp tới và đây là thời điểm nhu cầu về USD tăng lên bởi các công ty cần phải thanh toán các hợp đồng xuất khẩu. Động thái nâng tỷ giá vừa qua là cần thiết và sẽ có lợi cho xuất khẩu”. 

Theo số liệu của Bloomberg, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm do chính phủ Việt Nam phát hành thay đổi nhẹ, kết thúc phiên hôm qua ở mức 6,23%. 

GDP của Việt Nam tăng trưởng 6,96% trong quý IV và 5,98% trong cả năm – vượt qua mức mục tiêu 5,8% mà chính phủ đã đề ra và cũng cao hơn mức dự báo trung bình 5,7% được các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên