Trước đó, trong đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), hầu hết các
ngân hàng đã thông qua kế hoạch và cho biết, sẽ hoàn tất trong năm nay.
Trong
tờ trình ĐHĐCĐ năm 2012, không ngân hàng nào bỏ sót việc tăng vốn điều
lệ, với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính và sức cạnh tranh trên thị
trường, nhất là khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang đẩy mạnh thực hiện đề
án tái cấu trúc ngành và làn sóng hợp nhất, sáp nhập ở lĩnh vực này
đang rất nóng.
NamA
Bank lên kế hoạch tăng vốn từ mức 3.000 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng năm
nay. ABBank xây dựng chỉ tiêu nâng vốn từ mức 4.200 tỷ đồng lên 5.000 tỷ
đồng.
Từ
đầu năm, phát biểu tại ĐHĐCĐ năm 2012, bà Nguyễn Thị Xuân Loan, Chủ
tịch HĐQT NamA Bank cho hay, có thể năm nay niêm yết cổ phiếu trên Sở
Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (Hose). Nhưng đối với việc mua bán – sáp
nhập (M&A) với các đơn vị khác trong ngành ở thời gian tới, bà Loan
cho biết, NamA Bank kiên quyết không lựa chọn hình thức này mà sẽ dùng
nội lực của mình để phát triển. Vì thế, tăng vốn là điều cần thiết.
“Năm
2011 là một năm khó khăn, nhưng NamA Bank đã vượt qua, đảm bảo thanh
khoản an toàn. Trước xu hướng M&A của thị trường hiện nay, Ngân hàng
quyết không tham gia. Bởi NamA Bank đủ tiềm lực để có thể mở rộng và
phát triển nên không tính đến việc M&A”, bà Loan khẳng định.
Vì
thế, với các nhà băng nhỏ lên kế hoạch tăng vốn cho từng năm và 2012
hầu hết ngân hàng đều tăng vốn. VietABank có kế hoạch phát hành cổ phiếu
nâng vốn lên 5.000 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2011. HĐQT Ngân hàng
Phương Đông (OCB) đưa ra kế hoạch tăng nâng vốn lên 4.000 tỷ đồng vào
cuối năm 2012 so với mức 3.400 tỷ đồng hiện tại.
HĐQT OCB còn cho biết,
trước bối cảnh thị trường hiện nay, tăng vốn để đảm bảo năng lực tài
chính và đáp ứng các tiêu chuẩn theo mục tiêu tái cấu trúc hệ thống ngân
hàng thương mại của NHNN. Mặt khác, theo HĐQT OCB, tăng vốn là cần
thiết để gia tăng tiềm lực, tạo bước phát triển mới cho Ngân hàng, phát
triển mạng lưới, hạ tầng…
Làn
sóng tăng vốn điều lệ tiếp tục nóng lên khi xu hướng M&A ở lĩnh vực
tài chính - ngân hàng dự báo còn sôi động trong thời gian tới. Vì thế,
cách duy nhất để tránh bị thôn tính đối với nhà băng có năng lực tài
chính và sức cạnh tranh còn yếu kém, chính là phải từng bước củng cố nội
lực bằng cách tăng vốn.
Thế nhưng, đến thời điểm này, hầu hết kế hoạch
tăng vốn của các NHTM quy mô vừa và nhỏ đều chưa được triển khai. Nguyên
nhân, thị trường chứng khoán – tiền tệ có những khó khăn nhất định. Giá
cổ phiếu nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng sụt giảm mạnh, khan
hiếm tiền mặt… khiến cổ phiếu được một thời xem là “vua” khó thu hút
được nguồn vốn nhà đầu tư.
Chủ
tịch HĐQT của OCB cho hay, họ đang trong quá trình cân nhắc thời điểm
phù hợp, nhưng chưa thể khẳng định có hoàn thành được kế hoạch tăng vốn
trong năm nay hay không. Năm 2011, kế hoạch tăng vốn của OCB đã không
thành công và Ngân hàng chỉ hoàn thành được 88,7% kế hoạch đề ra (3.400
tỷ đồng). OCB cho biết, nguyên nhân của thất bại là do việc huy động vốn
từ các cổ đông hiện hữu gặp khó khăn. Năm nay, OCB kỳ vọng sẽ tăng được
vốn.
Riêng
DongA Bank đã hoàn tất việc phát hành thêm 500 tỷ đồng vốn điều lệ để
nâng vốn từ mức 4.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Kế hoạch tiếp theo của
DongA Bank là sẽ phát hành thêm 1.000 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu theo
tỷ lệ 5:1 (tức cổ đông đang sở hữu 5 cổ phiếu của DongA Bank sẽ được mua
thêm 1 cổ phiếu mới) để nâng vốn lên mức 6.000 tỷ đồng trong năm nay.
Thế nhưng, câu chuyện phải hủy kế hoạch tăng vốn điều lệ cũng từng xảy
ra với DongA Bank trong năm trước. Vì thế, việc có hoàn thành được kế
hoạch nâng vốn lên 6.000 tỷ đồng trong năm nay là chưa thể khẳng định.
Khi được hỏi về kế hoạch này, ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA
Bank cho biết: “Khi nào thị trường phù hợp sẽ tiến hành việc tăng vốn”.
Theo
lý giải của các nhà băng, sở dĩ ngân hàng phải lùi kế hoạch tăng vốn
vào thời điểm cuối năm là do hình TTCK năm nay giảm sút, giá cổ phiếu
ngân hàng chưa được cải thiện. Mặt khác, hiện các nhà băng cũng khó có
thể kỳ vọng vào cổ đông chiến lược trong và ngoài nước khi phát hành
thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Bởi với một số ngân hàng đã có cổ
đông chiến lược nước ngoài thì tỷ lệ cổ phần nắm giữ đã chạm tới ngưỡng
cho phép là 20%. Chẳng hạn OCB đã có cổ đông chiến lược nước ngoài là
Tập đoàn Tài chính BNPP (Pháp) và của ABBank là MayBank đều đang cùng sở
hữu 20% vốn điều lệ.
Một
số ngân hàng có cổ đông chiến lược trong nước là tập đoàn tài chính
lớn, thì cũng đang phải thu hẹp đầu tư ngoài ngành, vì thế, việc tăng
vốn của các nhà băng cũng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ các cổ đông
lớn này.
Chẳng
hạn, tại VietA Bank trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm nay sẽ phát
hành trên 10,8 triệu cổ phiếu để phân phối nguồn thặng dư vốn cổ phần
cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 3,49%; đồng thời chào bán cho cổ đông cũ
trên 30,9 triệu cổ phiếu tỷ lệ phân phối 10:1, giá phát hành 10.000
đồng/cổ phiếu và phát hành hơn 148,3 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư,
đối tác trong và ngoài nước, với giá khởi điểm từ 10.000 đồng/cổ phiếu.
Thế
nhưng, việc thoái vốn của cổ đông lớn là Công ty Vàng bạc đá quý SJC
khỏi VietABank, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tăng vốn nói trên
của Ngân hàng.
Theo Thùy Vinh
Đầu tư