MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng lãi suất OMO lên 15%

17-05-2011 - 13:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Sáng ngày 17/05/2011, Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất trên thị trường mở thêm 100 điểm cơ bản (1%) lên 15%/năm từ mức 14%.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng lãi suất trên thị trường mở trong ngày thứ Ba và như vậy lần thứ 2 trong vòng 2 tuần NHNN đã đưa ra quyết định này.

Sáng ngày 17/05/2011, Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất lên thị trường mở thêm 100 điểm cơ bản (1%) lên 15%/năm từ mức 14%.

Như vậy, lãi suất đã được điều chỉnh tăng 800 điểm cơ bản tính từ đầu tháng 11/2010 trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Một số loại lãi suất khác (lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu) vẫn được giữ nguyên.

Cuối tháng 4/2011, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu đã được điều chỉnh tăng 100 điểm cơ bản lên mức lần lượt 14% và 13%.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam đã tăng mạnh từ cuối năm 2010, nguyên nhân chính bởi tăng trưởng tín dụng và giá thực phẩm, nhiên liệu và điện tăng cao.

Ngày 07/05, theo dự báo của bà Trần Thị Hằng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, CPI tháng 5 có khả năng tăng thấp hơn tháng 4 (tăng 3,32%) nhưng nhiều khả năng vẫn tăng khoảng 2-2,5%.

Tổng cục Thống kê dự kiến sẽ công bố số liệu lạm phát tháng 5/2011 vào tuần sau.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng lạm phát năm nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục tăng trước khi hạ nhiệt vào quý 3/2011.

Ông Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, nói: “Tôi ủng hộ quyết định này bởi nó phát đi thông điệp rằng SBV tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ bất chấp những lời phàn nàn từ nhiều doanh nghiệp.”

Được biết, từ ngày 4-13/5, NHNN đã bơm ra 205.047 tỷ đồng trên OMO và hút về 164.252 tỷ đồng (bơm ròng 40.795 tỷ đồng).

Còn nếu tính từ đầu năm 2011 đến ngày 13/5, NHNN đã bơm ra 2.012.130 tỷ đồng và hút về 2.007.098 tỷ đồng (bơm ròng hơn 5.000 tỷ đồng).


Minh Ngọc
Theo Reuters


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên