MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên Tổng giám đốc ALC II lại hầu tòa trong vụ án gây thiệt hại hơn 244 tỉ đồng

08-12-2015 - 07:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Hôm nay (8.12), TAND TPHCM đưa vụ án “cố ý làm trái…” xảy ra tại Cty Cho thuê tài chính 2, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank (gọi tắt là ALC II) ra xét xử, bị cáo đầu vụ chẳng ai khác là nguyên Tổng giám đốc ALC II – Vũ Quốc Hảo lại hầu tòa. Trong vụ cố ý làm trái này, Hảo và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 244 tỉ đồng.

Theo cáo trạng truy tố vụ án này, Vũ Quốc Hảo nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Cty ALC II, là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Cty. Ngày 18.11.2008 và ngày 28.11.2008, Vũ Quốc Hảo đã ký 2 hợp đồng cho thuê tài chính số 116/08/ALC II-HĐ cho Cty TNHH Công nghệ biển Hải Phòng thuê tài chính tàu Whale, trọng tải hơn 4.332 tấn, trị giá hơn 94 tỉ đồng và hợp đồng số 119/08/ALC II-HĐ cho Cty TNHH vận tải biển Đại Phát thuê tài chính tàu Đại Phát, trọng tải cũng hơn 4.332 tấn, trị giá hơn 94 ti 3đồng.

Mặc dù biết rõ 2 Cty thuê tàu không đủ điều kiện cho thuê tài chính theo pháp luật, cụ thể là không đủ khả năng tài chính, dự án thuê tài chính không khả thi, hiệu quả, doanh nghiệp không có tài liệu chứng minh khả năng đảm bảo thanh toán tiền thuê…, nhưng Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Tôn Quang Việt và Hoàng Thanh Sơn thực hiện việc thẩm định, làm các thủ tục cho thuê tài chính trái với quy định của Nhà nước…, gây thiệt hại tổng cộng trong vụ án này lên đến hơn 244 tỉ đồng !

Dư luận hết sức bức xúc khi Vũ Quốc Hảo liên tục hầu tòa trong hàng loạt vụ án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền cực lớn thiệt hại cho Nhà nước. Mới đây nhất, ngày 27.11.2015, TAND TPHCM đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm, vụ án “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái…” gây thiệt hại 80 tỉ đồng, xảy ra tại ALC II. 2 bị cáo lãnh án tử hình, trong đó có Vũ Quốc Hảo.

Trước đây nữa, vào ngày 15.11.2013, Vũ Quốc Hảo đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngày 7.5.2015, tòa phúc thẩm TAND tối cao phạt Vũ Quốc Hảo 12 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngày 26.9.2014, Vũ Quốc Hảo bị TAND TPHCM tuyên phạt “tử hình” về tội “tham ô tài sản”…

Theo PHÙNG BẮC

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên