MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II không nhận tội 'tham ô'

07-04-2015 - 08:20 AM | Tài chính - ngân hàng

Thừa nhận có hành vi thổi giá tàu lặn Tinro như cáo trạng truy tố nhưng bị cáo Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II- ALC II) lại không thừa nhận tội “tham ô…” mà cho rằng mình phạm tội khác.

Sau hơn 1 tháng hoãn phiên tòa, ngày 6/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “thổi giá tàu lặn Tinro từ 100 triệu lên 130 tỷ đồng” xảy ra tại Công ty ALCII.

Phiên xử phúc thẩm có 11/11 bị cáo kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh mà cáo trạng đã truy tố. Cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, do đang bệnh nặng, bị cáo Nguyễn Văn Tài (nguyên Phó TGĐ) có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đứng trước tòa hôm nay, được HĐXX thẩm vấn, nguyên TGĐ Vũ Quốc Hảo (bị tuyên án tử hình) thừa nhận có hành vi “thổi giá” tàu lặn như cáo trạng truy tố nhưng lại cho rằng bị cáo phạm tội khác nhẹ hơn tội “tham ô” mà tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết.

Cụ thể, bị cáo Hảo cho rằng hành vi của bị cáo chỉ cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong vụ án này, ngoài bị cáo Hảo bị tuyên án tử hình, trước đó TAND TP Hồ Chí Minh còn tuyên phạt hai bị cáo khác là Phạm Minh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Long Hải) và Hoàng Lộc (giám định viên- TGĐ Công ty cổ phần Thẩm định giá VN- Vivaco, người trực tiếp giám định giá tàu Tinro lên tới 130 tỉ đồng) cùng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, còn có 4 bị cáo lãnh án chung thân, các bị cáo còn lại cũng lãnh án từ 15 đến 20 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc 4 bị cáo Hảo, Tuấn, Hòa và Lê Thị Minh Huệ (kế toán trưởng Công ty Cát Long Hải, lãnh án chung thân) liên đới bồi thường cho Công ty ALC số tiền đã chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Theo A.Huy

PV

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên