Ồ ạt giảm lãi suất cho vay
Ngay
sau khi NHNN công bố giảm lãi suất, NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt
Nam (BIDV) đã "nổ phát súng" đầu tiên khi chính thức công bố hạn mức
lãi vay mới. Theo đó, mức lãi vay ngắn hạn đối với 4 lĩnh vực ưu tiên
được nhà băng này mạnh dạn đưa về mức 13%/năm. Đối với các khoản vay
ngắn hạn thông thường, khách hàng đủ điều kiện vay vốn NH, có định hạng
tín nhiệm cao lãi suất vay được áp dụng bằng lãi suất trần huy động + 1%
- 2%/năm, tương đương mức lãi suất từ 12% - 13%/năm.
Mới
đây nhất, ngày 12/6, NH Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
(Agribank) cũng đưa ra biểu lãi cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất
khẩu là 11%/năm; vay ngắn hạn VND tối đa với 4 nhóm đối tượng ưu tiên là
13%/năm; lãi suất cho vay đối tượng khác 14 - 15,5%/năm, vay trung hạn
từ 15-16,5%/năm; dài hạn từ 15%-17%. Cho vay lĩnh vực phi sản xuất từ
14,5%-17,5%/năm.
Theo
tính toán của Agribank, chỉ tính riêng qua 3 lần giảm lãi suất cho vay
lợi nhuận của Agribank đã giảm luỹ kế xấp xỉ 4 nghìn tỷ đồng. Nhưng theo
ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Agribank thì dù giảm lợi nhuận
nhưng nhà băng này vẫn "quyết làm" tới cùng để vốn vay thấp thực sự đến
được tay "người cần dùng".
Tuy
thế, khi nghe thông tin lãi suất vay đã giảm khá nhiều nhưng Giám đốc
tài chính công ty chế biến thức ăn chăn nuôi tại Văn Giang (Hưng Yên)
lắc đầu "chắc gì DN đã tiếp cận được". Bằng chứng là, lãi suất từ tháng 3
tới nay đã giảm khá nhiều, nhưng công ty vị giám đốc này vẫn không thể
tiếp cận như những gì các NH quảng cáo. "Với lĩnh vực kinh doanh của DN,
theo như quy định sẽ được vay với lãi suất 13%/năm, nhưng để vay được
lãi suất rẻ thì phải phát sinh những món vay mới, mà trong lúc tình hình
tiêu thụ hàng khó khăn như hiện nay thì rất khó. Thế nên hiện các khoản
vay gần đây nhất chúng tôi vẫn phải chịu mức lãi suất trên 18%/năm" –
vị giám đốc ngán ngẩm.
Trao đổi với Infonet bên
lề hội thảo Quản trị hiệu quả nguồn vốn cơ hội đầu tư 6 tháng cuối năm,
chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, sở dĩ NH và DN chưa thể gặp
được nhau là do chưa gặp nhau về tư duy. Các NHTM có vốn, có nhu cầu cho
vay, nhưng DN lại có lượng hàng tồn kho cao, khá nhiều DN không trả
được nợ cũ. Tất yếu, NH chưa thể sẵn sàng cho DN vay thêm, bởi xét một
cách công bằng, bản thân NH cũng là DN.
"Cũng
cần thông cảm cho các NH vì họ đã huy động vốn từ trước đây với các mức
lãi suất huy động cao hơn nhiều. Vì thế, các NH này sẽ cần một khoảng
thời gian nhất định nhằm "trộn” các loại vốn này vào với nhau, từ đây
đưa ra mức lãi suất hợp lý nhất" – TS. Doanh nói và cho rằng cả DN và NH
phải chấp nhận độ trễ khoảng 3 tháng mới mong dòng vốn rẻ khơi thông.
Lãi vay sẽ bớt "ảo"?
Ông
Phạm Thiện Long - Phó Tổng Giám đốc HDBank cho rằng, có nhiều nguyên
nhân khiến DN chưa tiếp cận được vốn NH. Lãi suất không phải yếu tố
quyết định khiến con đường vốn giữa DN và NH bị "tắc", vì tỷ trọng phụ
thuộc vốn vay NH chiếm không nhiều trên tổng số vốn của DN. "Ách tắc ở
chỗ, NH sẵn sàng lời ít 1-2% miễn là DN tốt đảm bảo thu hồi nợ, nhưng
thực tế thì sức khỏe của phần lớn DN hiện nay không đảm bảo cho chi trả
nợ"- ông Long phân trần.
Còn
ông Phạm Quang Tùng – Phó tổng giám đốc BIDV bày tỏ quan điểm, các NH
đều luôn cạnh tranh cần khách hàng để giải ngân vốn. Vì thế, một DN mà
không tiếp cận được vốn cần phải xem lại mình.
Tuy
nhiên, trong điều kiện ế ẩm vốn như hiện nay, nhiều NH chấp nhận mức
lãi ít để cho vay ra thay vì để tiền nằm chết trong két và đang nỗ lực
tìm kiếm những khách hàng tiềm năng về cho mình.
Cũng
trong cảnh NH "tự tìm tới DN", Phó chủ tịch thường trực NHTMCP Bưu điện
Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, nhân viên tín dụng của
LienVietPostBank đã phải tới tận những DN tốt để năn nỉ họ vay với mức
lãi suất không phải 13% như mức trần quy định, mà đã xuống tới
10-11%/năm. "DN nào làm ăn hiệu quả thì cứ yên tâm vì chắc chắn NHTM sẽ
chẳng ngại ngần giải ngân cho vay nếu thấy DN có khả năng trả được nợ"-
ông Hưởng nói và kỳ vọng, với đợt điều chỉnh giảm lãi suất lần này chắc
chắn "cầu nối" vốn vay giữa NH và DN sẽ dễ thở hơn.
Bởi
lẽ theo như vị Phó chủ tịch LienVietPostBank lý giải thì đường cong lãi
suất sau đợt điều chỉnh giảm lần này đã hình thành trở lại, chứ không
còn "thẳng băng" như thời gian trước đây. Ở các mức huy động trung và
dài hạn nhà băng được tự thỏa thuận lãi suất với người gửi tiền, trần
lãi suất chỉ còn ý nghĩa ở các kỳ hạn huy động ngắn (dưới 12 tháng). "
Lãi suất huy động đã trở về với bản chất vốn có: thời gian ngắn lãi suất
thấp, kỳ hạn dài lãi suất cao. Đây thực sự là cú huých mới cho lãi
suất, giúp người gửi tiền, DN và cả NH đều dễ thở, gần gũi nhau hơn" –
ông Hưởng nhấn mạnh.
Theo Trường Giang
Infonet