MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên ngân hàng giả đáo hạn lừa tiền tỷ

06-04-2016 - 10:38 AM | Tài chính - ngân hàng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Trần Gia Bảo (27 tuổi), là nhân viên một ngân hàng tại Chi nhánh Đà Nẵng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối năm 2014 đến đầu 2015, Bảo là cán bộ tín dụng một ngân hàng tại tỉnh Quảng Ngãi. Để có tiền tiêu xài, Bảo thông tin giả đến nhiều người chuyên cho vay nặng lãi rằng, có khách hàng muốn đáo hạn, thời gian khoảng 5-7 ngày, sau đó ngân hàng giải ngân và trả lại lãi suất đến 45%.

Tin lời, một số người cho vay nặng lãi đã chuyển cho Bảo hơn 1 tỷ đồng và Bảo đã lấy tiêu xài cá nhân.

Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Bảo, tháng 4-2015, cơ quan đã cho Bảo nghỉ việc. Bảo ra TP Đà Nẵng, xin làm việc tại một ngân hàng khác.

Qua khám xét, cơ quan Công an đã phát hiện nơi ở của đối tượng Bảo tại số 440, Nguyễn Nghiêm, thuộc phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, có nhiều giấy tờ liên quan đến lừa đảo.

Nếu ai là nạn nhân nên báo cáo sự việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, để mở rộng điều tra, xử lý.

Theo N.Thùy

Công An Nhân Dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên