MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những “Sếp” ngân hàng tuổi Ngọ đầy quyền lực

31-01-2014 - 09:07 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo tử vi, những người tuổi Ngọ (năm sinh: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) rất may mắn và thành đạt.

Người tuổi Ngọ (tuổi Ngựa)những người đầy năng lượng, thẳng thắn và nồng nhiệt. Là trung tâm của đám đông, họ mang lại tiếng cười, niềm vui cho tập thể bằng khiếu hài hước, sự thân thiện của mình.

Năm 2014 được xem là năm nhiều may mắn về tài chính, sự nghiệp của các cá nhân tuổi Ngọ. Tinh thần khoáng đạt giúp họ có những ý tưởng đổi mới, sáng tạo và đạt được những thương thảo kinh doanh bất ngờ. Điều này hiển nhiên có thể là một rắc rối, nhưng không có gì khó khăn cho người tuổi Ngọ vì họ có thể nắm được vấn đề mới nhanh chóng, giúp họ có khả năng xoay xở với bất kỳ công việc nào.

Người tuổi Ngọ cũng rất giỏi giao tiếp và thích quyền lực. Họ thích những vị trí mà qua đó họ có thể tác động tới người khác nhưng không thích tuân theo các mệnh lệnh. Nếu họ cảm thấy công việc đó chỉ là một lịch trình đều đặn, họ sẽ bỏ ngay và tìm kiếm điều gì khác. Chính vì thế, người tuổi Ngọ cũng là những người có khả năng làm lãnh đạo nhiều nhất. Theo báo cáo bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2013, những người tuổi Ngọ làm CEO chiếm tới hơn 10%.

Trong lĩnh vực ngân hàng, người tuổi Ngọ cũng đầy quyền lực. Trong số những ngân hàng lớn nhất nước ta có tới 4 nhà băng do người tuổi Ngọ lãnh đạo, đó là ông Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch HĐQT Vietcombank; Ông Phạm Huy Hùng chủ tịch Vietinbank; ông Lê Hùng Dũng chủ tịch Eximbank và ông Trần Hùng Huy chủ tịch ACB.

Ông Phạm Huy Hùng – Giáp Ngọ 1954 - Chủ tịch Vietinbank

Phạm Huy HùngÔng Phạm Huy Hùng là đại diện phần vốn của Nhà nước tại Vietinbank với hơn 842 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 14.232 tỷ đồng. Cá nhân ông Hùng cũng có gần 7.200 cổ phiếu CTG.

Chủ tịch Vietinbank từng là cán bộ Vụ thương nghiệp Vật tư Bộ Tài chính, cán bộ Vụ Tín dụng Thương nghiệp Ngân hàng Nhà nước và sau đó gia nhập Vietinbank từ năm 1988 với vị trí Phó Văn phòng ngân hàng.

Trải qua nhiều vị trí tại Vietinbank, ông Hùng trở thành Tổng giám đốc ngân hàng này từ 2002 đến 2007. Từ tháng 11/2007, ông Hùng làm Chủ tịch HĐQT cho đến nay.

Gắn bó hơn 20 năm với Vietinbank, ông Phạm Huy Hùng trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Năm 2013, lợi nhuận trước thuế của Vietinbank ước đạt 7.700 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 13%, tín dụng tăng 11% so với năm 2012 và nợ xấu chỉ chiếm chưa đến 1% trên tổng dư nợ.

Ông Nguyễn Hòa Bình- Giáp Ngọ 1954 – chủ tịch Vietcombank

Nguyễn Hòa BìnhChủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Nguyễn Hòa Bình là đại diện phần vốn của Nhà nước tại Vietcombank với hơn 329 triệu cổ phiếu. Cá nhân ông Bình trong khi đó có 5.694 cổ phiếu VCB.

Ông Bình tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Khoa Anh Văn và Cao học Việt Bỉ Quản trị kinh doanh. Năm 1980 - 1982, ông Bình là Cán bộ Phòng Pháp chế Ngân hàng Nhà nước.

Từ 1982, khi chuyển sang làm cán bộ Phòng Kinh tế Kế hoạch Vietcombank, ông Bình đã trải qua nhiều vị trí tại ngân hàng này và làm Phó Tổng giám đốc từ 1998 đến 2004. Tháng 7/2004, ông Bình chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT cho đến nay.

Ngoài ra, hiện ông Bình còn là Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng kiêm Thành viên HĐQT Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA).

Năm 2013, tổng tài sản của Vietcombank đạt 467.761 tỷ đồng, huy động vốn tăng 16,2%, tăng trưởng tín dụng đạt 14,5%. Nợ xấu chiếm tỷ lệ 2,62% trên tổng dư nợ. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.727 tỷ đồng.

Ông Lê Hùng Dũng – Giáp Ngọ 1954 – chủ tịch Eximbank

Lê Hùng DũngÔng Lê Hùng Dũng là đại diện vốn Nhà nước tại Eximbank với hơn 25,6 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, ông Dũng còn là chủ tịch HĐTV Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) từ 2003 tới nay.

Chủ tịch HĐQT từng học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Praha Tiệp Khắc và tốt nghiệp cao cấp chính trị tại Trường Cán bộ Tp.HCM (Học viện Hành chính – Chính trị phía Nam).

Trước khi gia nhập SJC và Eximbank, ông Dũng từng đảm nhận các vị trí Phó Giám đốc Nhà hàng Festival (Trung tâm Du lịch TN VN), Giám đốc Trung tâm Du lịch TN VN, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Du lịch TN VN từ năm 1986-2003,

Không chỉ trong giới tài chính ngân hàng, ông Lê Hùng Dũng còn nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá, cùng với bầu Thắng, bầu Kiên, bầu Đức. Hiện nay, ông đang là Quyền chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Eximbank chưa công bố kết quả hoạt động năm 2013, tuy nhiên theo ước tính của công ty chứng khoán Bảo Việt, Eximbank ước đạt 1.557 tỷ đồng LNTT năm 2013, giảm 45,4% so với năm 2012 và chỉ hoàn thành 48% kế hoạch đề ra.

Ông Trần Hùng Huy - Mậu Ngọ 1978 – chủ tịch ACB

Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB Trần Hùng Huy đang có 28,77 triệu cổ phiếu ACB, trị giá gần 449 tỷ đồng, là người giàu thứ 7 trong số các đại gia ngân hàng và xếp thứ 37 trong danh sách những người giàu nhất.

Trần Hùng Huy là con trai của ông Trần Mộng Hùng – người sáng lập ra ACB – và cũng là thành viên trẻ tuổi nhất trong HĐQT ngân hàng.

Ông Huy từng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ năm 2002 và tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ năm 2011.

Dù công tác tại ACB từ lâu, với vai trò giám đốc Marketing cho đến thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nhưng thị trường chỉ biết đến Trần Hùng Huy nhiều hơn sau sự cố ở ACB hồi tháng 8/2012. Sau khi 4 nguyên lãnh đạo ngân hàng từ nhiệm rồi bị truy tố, ông Hùng Huy chính thức lên làm chủ tịch HĐQT từ ngày 19/9/2012 cho tới nay.


Nguyễn Hằng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên