Đó là nhận định của ông ĐINH THẾ HIỂN, Giám đốc Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng khi trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư trong khuôn khổ Hội thảo
“Ngân hàng và doanh nghiệp trước tác động của chính sách tiền tệ” khai mạc chiều
23/8,
Theo ông, cơ sở nào để
đưa ra nhận định lãi suất cho vay sẽ giảm dần?
Mức lãi suất cho vay thỏa thuận bình quân 20 - 22%/năm hiện
nay là không hợp lý. Các doanh nghiệp đang phải gánh chịu chi phí lãi vay quá
cao (20 - 23%/năm), thậm chí lên tới 25%/năm. Vì thế, mặt bằng lãi suất cho vay
sẽ khó có thể duy trì được mức cao trong thời gian dài. Việc giảm dần lãi suất
cho vay tiền đồng hiện nay không chỉ có doanh nghiệp quan tâm, mà ngay cả các
cơ quan, ban, ngành, trong đó có Ngân hàng Nhà nước cũng tìm cách để đưa lãi suất
về mức hợp lý hơn, nhằm khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh
doanh.
Khi nào lãi suất cho
vay sẽ giảm, thưa ông?
Theo tôi, trong quý III/2011, lãi suất cho vay sẽ giảm khoảng
1%/năm so với mặt bằng hiện nay. Nhưng nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước
trong tháng này được kiểm soát ở mức thấp, thì khả năng lãi suất sẽ tiếp tục giảm
dần trong thời gian tới và có thể về mức kỳ vọng mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
đã khẳng định.
Mặt khác, nếu các công cụ điều hành của Ngân hàng Nhà nước,
như bơm vốn qua thị trường mở và sửa đổi Thông tư 19/2010/TT-NHNN, cũng như xem
xét để linh hoạt hơn trong việc sử dụng vốn trên thị trường liên ngân hàng, thì
khả năng mặt bằng lãi suất cho vay thỏa thuận sẽ giảm dần từ nay đến cuối năm
và có thể về mức kỳ vọng 17 - 18%/năm cho sản xuất, kinh doanh.
Có nghĩa là, doanh
nghiệp phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể tiếp cận nguồn vốn có mức lãi
suất thấp hơn?
Nếu mặt bằng lãi suất cao hiện nay tiếp tục duy trì trong thời
gian dài và không có biện pháp để giảm dần, thì sẽ đem lại khó khăn lớn cho các
DN. Thực tế, lãi suất huy động và cho vay của Việt Nam hiện nay cao nhất trong
nhóm các nước có lãi suất huy động cao nhất thế giới, gây nhiều khó khăn cho nền
kinh tế. Để kiểm soát lạm phát, chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước
là siết chặt các chính sách tiền tệ và tăng trưởng tín dụng, với mục tiêu dư nợ
cả năm nay không được tăng quá 20%.
Tuy nhiên, do áp lực lãi suất tăng cao nên tín dụng 7 tháng
qua vẫn ở mức tương đối thấp, lượng cung tiền và tín dụng đều giảm mạnh so với
cùng kỳ năm 2010. Vì thế, dư địa tín dụng cho những tháng cuối năm còn nhiều.
Do đó, nếu không cắt giảm chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay thỏa thuận,
thì ngân hàng khó có thể khơi thông được vốn.
Tuy nhiên, theo tôi, cần tiếp tục tập trung vốn cho khu vực
sản xuất, kinh doanh và thắt chặt thêm tín dụng phi sản xuất, trong đó tín dụng
bất động sản phải được kiểm soát chặt. Bởi chủ trương của Chính phủ và Ngân
hàng Nhà nước trong 7 tháng đầu năm là muốn chuyển vốn vào khu vực sản xuất,
kinh doanh, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng thực tế, vẫn chưa dẫn
được vốn vào khu vực này.
Theo tôi, việc giảm lãi suất để khơi thông tín dụng là cần
thiết, nhưng cần được kiểm soát và có độ mở dần, chứ không nên ồ ạt.
Theo Vân Linh
Báo đầu tư