MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Mai Hữu Khương là ai?

30-07-2014 - 08:55 AM | Tài chính - ngân hàng

Ông Khương chính thức tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng TrustBank từ tháng 2/2013 sau ĐHCĐ bất thường của ngân hàng này.

Ngày hôm qua 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với ông Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh; ông Phan Thành Mai, nguyên thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; và ông Mai Hữu Khương, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính.

Ông Phạm Công Danh nổi tiếng ở Tập đoàn Thiên Thanh với vai trò là chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Ông càng nổi hơn kể từ khi Tập đoàn này tham gia tái cơ cấu Ngân hàng TrustBank và ông Danh làm chủ tịch ngân hàng mới.

Ông Phan Thành Mai trong khi đó được biết đến nhiều trong lĩnh vực bất động sản với chức vụ Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Còn ông Mai Hữu Khương ít được biết đến hơn.

Ông Mai Hữu Khương sinh năm 1983 tại Tp. Hồ Chí Minh. Trong thông cáo ra ngày 29/7, Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm ông Khương cùng những bị can có tên nêu trên có tham gia Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). 

Trong lĩnh vực tài chính, ông Khương cũng được biết đến nhiều ở mảng chứng khoán. Cuối năm 2013, ông Khương tham gia HĐQT công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt (DVSC), đến tháng 1/2014 được bầu giữ chức chủ tịch DVSC. Ông Khương đồng thời còn là người đại diện pháp luật của DVSC kể từ tháng 5/2014.

Báo cáo tài chính mới công bố cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, DVSC đạt 9,5 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ đầu tư chứng khoán là 6,4 tỷ và là mảng duy nhất có sự tăng trưởng. Công ty đạt 882 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 80% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Chân dung ông Phan Thành Mai


Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh lớn như thế nào?

Tùng Lâm

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên