MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thống đốc: Việt Nam luôn tạo điều kiện để các công ty tài chính, ngân hàng của Nhật tham gia thị trường

09-01-2015 - 15:39 PM | Tài chính - ngân hàng

Phó Thống đốc cũng cho biết Việt Nam đang tập trung và ưu tiên cho việc tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, trong đó có việc cơ cấu lại các tổ chức tài chính phi ngân hàng.

Ngày 08/01/2015, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Phước Thanh đã có buổi tiếp Đoàn Lãnh đạo của Công ty tài chính ACOM (thuộc Tập đoàn Mitsubishi – Nhật Bản).

Tại buổi tiếp, Đại diện Lãnh đạo ACOM, ông Michio Atsuda đã báo cáo Phó Thống đốc về tình hình hoạt động của ACOM. Ông Michio cho biết, ACOM đánh giá thị trường tài chính của Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Công ty mong muốn có cơ hội được hợp tác lâu dài và góp phần tạo nên một thị trường tài chính lành mạnh cho Việt Nam.

Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh đánh giá cao tiềm năng của ACOM cũng như hoạt động tích cực của ACOM tại Việt Nam. Phó Thống đốc nhận định việc ACOM xác định mục tiêu phát triển một công ty tài chính gắn bó lâu dài tại Việt Nam là hoàn toàn chính đáng. Phía Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện để các công ty tài chính, các ngân hàng của Nhật Bản có cơ hội hợp tác, tham gia vào thị trường tài chính Việt Nam, qua đó góp phần phát triển kinh tế và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Nhật Bản.

Phó Thống đốc cũng cho biết Việt Nam đang tập trung và ưu tiên cho việc tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, trong đó có việc cơ cấu lại các tổ chức tài chính phi ngân hàng.

Được biết, ACOM là một công ty tài chính hàng đầu tại Nhật Bản, thuộc Tập đoàn Mitsubishi. ACOM được thành lập từ năm 1936 và bắt đầu kinh doanh sản phẩm cho vay tín chấp từ năm 1960. ACOM hiện có 2 công ty con tại Thái Lan và Indonexia. Văn phòng đại diện của ACOM tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2006.


hangnt

SBV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên