MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sàn vàng chuẩn bị đến hồi kết?

30-12-2009 - 10:47 AM | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã trình Chính phủ hai phương án xử lý sàn vàng là dừng hoạt động hoặc nâng tỉ lệ ký quỹ lên 100%.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, NH Nhà nước đang chờ văn bản thông báo kết luận của Chính phủ để làm cơ sở xử lý các sàn vàng.

Trước đó, trong hội nghị ngành Ngân hàng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại đã giao NH Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về vàng. Theo đó sẽ xây dựng một nghị định để điều chỉnh các nghị định có liên quan đến vàng.

Tại hội nghị, lãnh đạo NH Nhà nước cũng đã gợi ý hướng xử lý là dừng hoạt động các sàn vàng và cho các đơn vị tổ chức sàn vàng có thời gian ba tháng để giải quyết các tồn đọng liên quan.

Theo nhận định của giới chuyên môn, kể cả trong trường hợp NH Nhà nước không buộc dừng hoạt động của sàn vàng, mà chỉ cần áp dụng phương án tăng tỉ lệ ký quỹ lên 100% thì các sàn vàng cũng không còn đất để hoạt động. Bên cạnh đó, NH Nhà nước cũng siết lại việc mở tài khoản tại nước ngoài cũng là một cách để chấm dứt hoạt động của sàn vàng.

Q.Nguyễn
Theo Tuổi Trẻ

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên