MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ “đánh thức” dự trữ bắt buộc

25-01-2013 - 20:17 PM | Tài chính - ngân hàng

Hiện tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền đồng áp dụng chung cho các ngân hàng là 3% tổng vốn huy động. Tỷ lệ này đã được duy trì không thay đổi suối năm 2012.

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ sử dụng nhiều công cụ khác nhau để điều tiết cung tiền nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng và kềm chế lạm phát, trong đó sẽ tính đến điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc, một quan chức cấp cao của NHNN nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.

Theo ông, năm ngoái NHNN chủ yếu dùng công cụ tín phiếu vì mặt bằng thanh khoản các ngân hàng cao thấp khác nhau, nên công cụ dự trữ bắt buộc chưa phát huy được.

“NHNN luôn chăm chút kênh thu tiền về. Dự trữ bắt buộc và một công cụ khác là bán vàng sẽ phục vụ đắc lực cho việc hút tiền về” – đại diện NHNN nhấn mạnh – “NHNN có thể điều chỉnh dự trữ bắt buộc lên một tỷ lệ hợp lý nào đó nếu cần thiết”.

Hiện tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền đồng áp dụng chung cho các ngân hàng là 3% tổng vốn huy động. Tỷ lệ này đã được duy trì không thay đổi suối năm 2012.

Theo Hải Lý

TBKTSG

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên