MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra NHNN: Không phân loại theo QĐ 780, nợ xấu là 9,71%

25-04-2014 - 16:42 PM | Tài chính - ngân hàng

VAMC đã tiến hành bán nợ thí điểm đối với 4 loại khách hàng là 1.100 tỷ.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 2/2014 là 9,71%

Con số thực tế nợ xấu của Việt Nam vẫn luôn là mối băn khoăn của mọi người khi có quá nhiều số liệu được đưa ra mà các số liệu này luôn không giống nhau. Trong buổi họp báo thường kỳ của NHNN ngày 25/04/2014, ông Đào Quang Tính – phó chánh thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước lý giải việc này là do “cách hiểu”.

Cụ thể, cuối 2012, tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là 3,86% tương đương với 122.000 tỷ. Có con số này là do trong tình hình nền kinh tế khó khăn, các TCTD thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo QĐ 780 cơ cấu lại những khoản nợ (lẽ ra đã là nợ xấu). Còn nếu không thực hiện phân loại theo QĐ 780 thì tại cuối tháng 2/2014, nợ xấu sẽ tăng thêm 185.000 tỷ, cộng lại là 307.000 tỷ tương đương 9,71%.

VAMC đã xử lý nợ xấu như thế nào?

Ông Nguyễn Quốc Hùng – phó chủ tịch thường trực của VAMC cho biết, tính đến nay, VAMC đã mua được 35.000 tỷ nợ xấu với giá trị nợ gốc là trên 45.000 tỷ.

Sau khi mua nợ xấu, VAMC đã tiến hành phân loại các khoản nợ này thành những khoản có thể giữ lại, khoản tái cơ cấu được, khoản để bán, khoản để thu hồi nợ. Cụ thể, cơ quan này đã phân loại ra được 983 khách hàng với tổng nợ gốc là 37.680 tỷ; trong đó quy hoạch lại 480 khách hàng với số tiền là 14.000 tỷ, 145 khách hàng cơ cấu nợ có với số tiền là 14.700 tỷ, 347 khách hàng xem xét thu hồi nợ với số tiền 6.800 tỷ; đồng thời VAMC cũng xem xét đôn đốc nợ với những khách hàng có khả năng thu hồi được.

VAMC đã tiến hành bán nợ thí điểm đối với 4 loại khách hàng là 1.100 tỷ.

Bên cạnh đó VAMC điều chỉnh lãi suất cho 26 khách hàng với dư nợ 2.200 tỷ, đồng thời trực tiếp cơ cấu lại nợ với các TCTD của 120 khách hàng với số tiền 8.600 tỷ.

Đến nay, VAMC phối hợp các TCTD tiến hành thu hồi nợ được 420 tỷ. Ông Hùng cho biết VAMC đang xây dựng danh mục để chuẩn bị cho việc hình thành thị trường thứ cấp bán nợ xấu trong đó loại ra những tài sản liên quan đến BĐS, khu công nghiệp, bệnh viện, chung cư cao ốc văn phòng tại HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương.

“Như vậy, với số nợ gốc khoảng 45.000 tỷ, chúng tôi đã triển khai dần và đủ các bước để tiến hành xử lý nợ xấu.” – ông Hùng kết luận.

Hải Minh

trangntm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên