MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin tài chính ngân hàng nổi bật tuần 18 – 25/1/2015

25-01-2015 - 11:23 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất trung và dài hạn sẽ giảm thêm 1-1,5%; Không in tiền mới mệnh giá 5.000 đồng trở xuống; đổi tiền lẻ phi pháp sẽ bị phạt từ 20 – 40 triệu đồng; xuất hiện cổ đông lớn mới ở VIB; NHNN đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 53 về xử lý nợ xấu…

Lãi suất trung và dài hạn sẽ giảm thêm 1-1,5%

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết hiện nay mặt bằng lãi suất đã cơ bản ổn định. Dưới góc độ NHTM thì NHNN khuyến khích và kêu gọi các ngân hàng tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung – dài hạn thêm 1 - 1,5%/năm, xuất phát từ phân tích cơ cấu thực tiễn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Việc này là khá khả thi.

“Năm 2014 chúng ta đặt vấn đề hạ mặt bằng lãi suất nói chung có thể giảm từ 1-2%/năm thì cuối năm đúng là chúng ta đã giảm được. Năm 2015 chúng tôi tiếp tục đặt vấn đề hạ mặt bằng lãi suất, tuy nhiên chỉ là lãi suất cho các khoản vay trung – dài hạn” – Thống đốc nói.

Thống đốc Bình cho rằng, đây cũng là quyền lợi kinh doanh của ngân hàng, vì hệ thống ngân hàng hiện nay là rất cạnh tranh, nếu ko kịp thời đưa mặt bằng lãi suất cho vay về mức thích hợp thì ngân hàng đó sẽ tự đánh mất khách hàng của mình.

Trong năm 2014, mặt bằng lãi suất cũng đã giảm 1,5-2%/năm so với cuối năm 2013. Trong đó, mặt bằng lãi suất huy động giảm 1,5-2%/năm, lãi suất cho vay giảm khoảng 2%/năm, đưa mặt bằng lãi suất thấp hơn mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006.

“Đại gia” ngân hàng mới ở VIB

Theo báo cáo quản trị 2014 của Ngân hàng VIB, ông Trần Nhất Minh và người nhà đang nắm giữ hơn 10% vốn của VIB và tất cả số cổ phần này đều được mua trong năm 2014.

Cụ thể, ông Minh có 0,36% vốn của VIB với hơn 1,5 triệu cổ phiếu, bố mẹ của ông Minh nắm giữ tổng cộng gần 42 triệu cổ phần, tương đương 9,85% vốn của VIB.

Ông Trần Nhất Minh được Đại hội đồng Cổ đông phiên họp lần 2 năm 2010 của Ngân hàng Quốc Tế bầu vào Hội đồng Quản trị khóa V (2008– 2013). Từ ngày 15/06/2012, Ông Minh chính thức đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị VIB.

Ông Trần Nhất Minh tốt nghiệp Đại học năng lượng Matxcơva, là Tiến sĩ khoa học viễn thông, Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành chiến lược theo chương trình của The Open University, vương quốc Anh.

Ông Minh đã có hơn 16 năm kinh nghiệm công tác tại Liên bang Nga và trải qua nhiều vị trí quản lý như: Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc tại các công ty của Liên bang Nga như: Công ty TNHH Proflnvest, Công tyTNHH FG group, Công ty cổ phần ZAO “DHV-S”. Gần đây nhất, Ông Minh là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Mareven Food Central – Top 200 công ty tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga do tạp chí Forbes bình chọn.

Cổ phiếu một số ngân hàng sẽ bị bán ra do áp lực Thông tư 36

Trong báo cáo triển vọng ngành mới công bố, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá ngành ngân hàng sẽ phần nào tích cực hơn trong năm 2015 khi tăng trưởng kinh tế tích cực hơn cùng một loạt các quy định chặt chẽ với hệ thống ngân hàng được chính thức thi hành.

“Thời điểm khó khăn nhất của hệ thống đã qua và các vấn đề nợ xấu, sở hữu chéo và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng sẽ dần được giải quyết.” – báo cáo viết.

Mặc dù vậy, với các cổ phiếu ngân hàng, BSC cho rằng, áp lực thoái vốn theo quy định sở hữu tại thông tư 36 sẽ khiến nhiều cổ phiếu ngân hàng bị bán ra. Cụ thể, khoảng 10%-19,5% cổ phiếu MBB và 3,2%-8,2% EIB bị bán ra. Thời hạn chuyển tiếp cho quy định này là 1 năm kể từ 1/2/2015. Ngoài ra, nếu thông tư 36 được tiến hành triệt để, các quy định hạn chế vấn đề sở hữu chéo sẽ tạo áp lực thoái vốn lên nhiều cổ phiếu ngân hàng từ các đối tượng có liên quan.

NHNN muốn Vietinbank và Vietcombank trở thành ngân hàng có quy mô ngang tầm khu vực

Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), ngày 23/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, cho biết ý muốn chủ quan của Ngân hàng Nhà nước là xây dựng Vietinbank và Vietcombank trở thành ngân hàng có quy mô ngang tầm khu vực.

“Đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng có hướng tới xây dựng 1 - 2 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, có quy mô ngang tầm khu vực. Đây là nhiệm vụ khó. Tuy nhiên, theo ý muốn chủ quan của mình, Ngân hàng Nhà nước muốn xây dựng Vietinbank và Vietcombank trở thành ngân hàng có quy mô ngang tầm khu vực”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình chia sẻ.

Chưa có kết luận thanh tra Vietinbank và thị trường vàng

Quá trình thanh tra tại ngân hàng VietinBank và công tác quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước đã cơ bản hoàn tất và đã báo cáo lên Thủ tướng, chắc chắn đợt tới sẽ có kết luận chính thức”.

Đó là khẳng định của Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh trước thắc mắc của báo giới: “Tại sao đã kết thúc hai cuộc thanh tra nói trên nhưng không công bố kết luận?”.

Tại buổi họp báo sáng 23/1, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đưa ra câu trả lời khá chung chung cho các câu hỏi liên quan đến tiến độ và kết quả thanh tra tại một số đơn vị, vụ việc được dư luận quan tâm trong thời gian qua như ngân hàng VietinBank, thị trường vàng, Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)…

Không in tiền mới mệnh giá 5.000 đồng trở xuống

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, dịp Tết năm nay, NHNN sẽ không in tiền mới mệnh giá 5.000 đồng trở xuống.

Đây là năm thứ 3 NHNN thực hiện chủ trương không in mới tiền mệnh giá nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu tết. Tuy nhiên, tiền nhỏ lẻ (mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống) vẫn được các ngân hàng cung ứng nhưng đó là những tiền cũ nhưng vẫn đủ điều kiện lưu thông.

Được biết, năm 2013 NHNN bắt đầu hạn chế không đưa tiền mệnh giá nhỏ, loại mới tinh vào lưu thông dịp tết vì thực tế hiện nay là tiền nhỏ lẻ đang được sử dụng không hợp lý tại các lễ hội, đình chùa…

Theo ông Tú, năm 2013 NHNN không đưa mệnh giá 500 đồng in mới vào lưu thông trong dịp tết, tiết kiệm lượng tiền khá lớn và năm 2014 NHNN đã chủ trương nâng thêm mênh giá, không đưa hai loại tiền nữa là 1.000 và 2.000 in mới vào lưu thông. Năm nay đưa thêm tiền 5.000 trở xuống sẽ không in mới và đưa và lưu thông.

Cộng dồn cả ba mệnh giá và sau 3 năm thực hiện thì NHNN đã tiết kiệm được số tiền 1.084 tỷ đồng.

NHNN đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 53 về xử lý nợ xấu

Theo Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, trong năm 2014, hệ thống đã thực hiện rất nhiều giải pháp về xử lý nợ xấu , tuy nhiên qua đánh giá, tổng kết trong thời gian vừa qua thấy rằng các giải pháp xử lý nợ xấu mà NHNN thực hiện, từ những cố gắng của các TCTD trong dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu , hạn chế nợ xấu mới phát sinh trong quá trình cấp tín dụng mới,…NHNN đã phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành để đánh giá những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của VAMC, hiện đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 53 về xử lý nợ xấu.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi này, NHNN sẽ ban hành và sửa đổi các văn bản liên quan để có thể áp dụng ngay trong quá trình xử lý nợ xấu.

 

Tùng Lâm

Nguyễn Hằng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên