MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin tài chính ngân hàng nổi bật tuần từ 29/6-5/7

05-07-2015 - 14:48 PM | Tài chính - ngân hàng

Tỷ giá ổn định, giá vàng tiếp tục tìm đáy mới của trong 5 năm trở lại đây, Sacombank và Southern Bank trình cổ đông kế hoạch chi tiết về sáp nhập; GP.Bank tổ chức đại hội cổ đông lần 3 sau 2 lần bất thành, Eximbank và Nam Á sắp ĐHCĐ là những thông tin nổi bật trong tuần.

Tỷ giá giảm nhẹ

Tuần này, tỷ giá của các ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ, bắt đầu giảm từ ngày thứ Ba 01/7 với mức giảm của các ngân hàng từ 10-30 đồng. Sau 3 phiên giảm liên tiếp, ngày 4/7 tỷ giá đã chững lại. Tính chung tuần, giá USD các ngân hàng giảm khoảng 10 đồng, DongA Bank giảm nhiều nhất với 30 đồng/USD.

Giá vàng xuống đáy 5 năm

So với cuối tuần trước, giá vàng cuối tuần này giảm 70 nghìn đồng/lượng với mức giá mua vào chưa đến 34,3 triệu đồng/lượng - thấp nhất được ghi nhận kể từ đầu năm 2010 tới nay. Dù vậy, biến động của giá không làm cho giao dịch trên thị trường vàng sôi nổi hơn. Hiện giá vàng miếng SJC của công ty VBĐQ Sài Gòn là 34,27 – 34,35 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng có 2 tuần giảm liên tiếp vì đồng USD mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khi kỳ vọng Fed chưa vội nâng lãi suất.

Sacombank sắp hhận sáp nhập Southern Bank

Trong tuần, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) đã công bố tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường 2015 về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam ( Southern Bank - PNB) vào Ngân hàng Sacombank.

Theo đó, trong tháng 7/2015, Sacombank và Southern Bank sẽ cùng tổ chức đại hội cổ đông để thông qua việc sáp nhập, và trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận về nguyên tắc. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần sẽ theo tỷ lệ 1:0,75, tức 1 cổ phiếu của Southern Bank sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phiếu của Sacombank.

Sau khi đề án sáp nhập này thành công, quy mô Sacombank sẽ tăng trưởng vượt bậc, vốn điều lệ sẽ đạt trên 18.853 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng, Sacombank sẽ nằm trong top 5 NHTMCP Việt Nam. Tổng số điểm giao dịch sau khi sáp nhập là 649 điểm, trong đó có 112 chi nhánh và 526 phòng giao dịch trong nước và có 2 ngân hàng con cùng 9 chi nhánh ở nước ngoài.

Về nhân sự, ngân hàng sáp nhập dự kiến giữ nguyên cơ cấu nhân sự hiện tại của Sacombank, sẽ bổ sung thêm các cá nhân có năng lực quản lý và chuyên môn cao từ Southern Bank. Ban điều hành dự kiến có 25 thành viên - con số cao kỷ lục của các ngân hàng.Tổng cộng ngân hàng sau sáp nhập sẽ có 15.510 người.

Việt Nam làm cổ đông sáng lập ngân hàng 100 tỷ USD

Ngày 29/6, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã đại diện cho Việt Nam cùng đại diện các nước thành viên sáng lập khác của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ký Điều lệ Hoạt động của ngân hàng tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, tham gia AIIB với tư cách là cổ đông sáng lập, Việt Nam có thêm nhiều quyền ưu đãi, bao gồm quyền tham gia việc hoạch định và xây dựng chính sách của ngân hàng này ngay từ đầu và trong suốt quá trình hoạt động của ngân hàng, từ đó thể hiện được tiếng nói của Việt Nam cũng như các cổ đông có quy mô nhỏ khác trong ngân hàng này.

Eximbank và Nam A Bank sắp tổ chức đại hội cổ đông

HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã thông báo đến cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường vào ngày 15/7/2015. Cụ thể, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 3/7/2015. Thời gian tổ chức dự kiến vào lúc 8h ngày 15/7 tới tại Nhà hàng Mỹ Mỹ Số 120 Lý Thái Tổ. F.2. quận 3. TP.HCM.

Còn Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) sẽ tổ chức đại hội vào sáng ngày 21/7/2015 tại Trung tâm Hội Nghị White Palace.

Eximbank và Nam A Ban được cho là sẽ sáp nhập với nhau, trong đó Nam Á là phía nhận sáp nhập. Những đồn đoán về thương vụ này được đưa ra từ hồi đầu năm, tuy nhiên hiện cả hai ngân hàng vẫn chưa lên tiếng chính thức. Phía Nam A Bank sẽ có 2 nhân sự chủ chốt là nguyên Tổng giám đốc và nguyên Phó TGĐ ứng cử vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ tiếp theo.

GP.Bank tổ chức đại hội cổ đông lần 3

Ngày 2/7/2015, Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank) đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3. Đại hội đương nhiên diễn ra không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, số cổ đông tới tham dự đạt tỷ lệ tới 85% - con số cao bất ngờ, so với tỷ lệ hơn 30% của 2 lần đại hội trước.

Một thông tin nữa đáng chú ý tại đại hội là theo báo cáo tài chính đã kiểm toán thì đến thời điểm đầu tháng 4/2015 GP.Bank đã bị âm vốn chủ sở hữu hàng nghìn tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu ở mức rất cao. HĐQT đề xuất phương án bổ sung vốn điều lệ nhưng không được đa số cổ đông tán thành.

Được biết, đại diện NHNN đã thông báo, đến thời hạn thực hiện yêu cầu của NHNN là ngày 4/7, nếu GP.Bank không thực hiện được tăng vốn thì NHNN sẽ tuyên bố mua lại bắt buộc giá 0 đồng. NHNN cũng tuyên bố sẽ đảm bảo toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

 

Hải Vân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên