Tiết lộ với VnExpress.net chiều 7/8, ông
Nguyễn Văn Lê - Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần thương mại
Sài Gòn Hà Nội (SHB) cho biết, Ngân hàng Nhà nước ký quyết định số 1159
về việc sáp nhập Ngân hàng thương mại Nhà ở Hà Nội (Habubank) vào Ngân
hàng thương mại Sài Gòn Hà Nội (SHB).
Như vậy sau nhiều tháng tiến hành
các thủ tục sáp nhập và gây xôn xao trong dư luận với những phương án
chuyển đổi cổ phiếu "chưa từng có", thương vụ SHB - Habubank đã chính
thức hoàn tất.
Tổng giám đốc SHB cho biết, nếu lấy thời điểm Đại hội
cổ đông thường niên ngày 5/5 làm mốc, tiến trình sáp nhập Habubank và
SHB đã kéo dài hơn 3 tháng trước khi chính thức được Ngân hàng Nhà nước
chấp thuận. Như vậy, kể từ ngày hôm nay (7/8), cái tên Habubank sẽ không
còn tồn tại mà thay vào đó sẽ dùng tên của chính SHB.
Ông Nguyễn Văn Lê cho biết, những ngày tới sẽ dần tiến
hành các công việc để sáp nhập mạng lưới, chi nhánh và toàn bộ hệ thống
của Habubank trước đây vào SHB.
Theo đề án sáp nhập giữa hai ngân hàng được công bố,
Ngân hàng SHB sau khi sáp nhập Habubank sẽ có tổng tài sản trên 100.000
tỷ đồng (tương đương với quy mô của các nhà băng trong khối G12). Tổng
vốn điều lệ sẽ trên 9.000 tỷ đồng.
Trước đó, trao đổi với báo chí, Chủ tịch SHB Đỗ Quang
Hiển (thường được biết tới với cái tên Bầu Hiển) cho biết, để có được hệ
thống chi nhánh, nhân sự và mạng lưới khách hàng của HBB, SHB phải mất
ít nhất 5 năm. Như vậy, với việc sáp nhập Habubank, thay vì 5 năm, SHB
rút ngắn được xuống 3 tháng, tiết kiệm được chi phí và thời gian đưa SHB
lên một tầm cao mới.
Sau sáp nhập, tổng số nhân viên của SHB sẽ đạt gần
5.000 người, chính bằng tổng nhân viên của hai nhà băng trên gộp lại).
Tính đến nay, cả hai ngân hàng SHB và Habubank có khoảng 54 chi nhánh và
hơn 150 phòng giao dịch
Theo Thanh Thanh Lan
Vnexpress