Cho
dù lãi suất cho vay thỏa thuận đã giảm dần, song sức mua thị trường yếu
nên các DN vẫn chưa mạnh dạn vay vốn sản xuất - kinh doanh.
Trao
đổi với ĐTCK, ông Đặng Quang Minh, Tổng giám đốc ABBank cho biết, từ
đầu năm đến nay, tín dụng của Ngân hàng không tăng trưởng. Trong khi đó,
chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ ABBank nhận được cho năm 2012 là 15%. Theo
ông Minh, sở dĩ dư nợ tín dụng khó tăng trong những tháng qua là do sức
mua của thị trường yếu, đầu ra hạn chế, nên các DN chưa mặn mà với việc
sử dụng vốn vay để đầu tư mới. Đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay đang
từng bước điều chỉnh theo trần lãi suất huy động, song mức giảm vẫn chưa
tạo sức hút đối với DN. Tuy nhiên, ông Minh cũng kỳ vọng, tín dụng sẽ
dần được cải thiện trong thời gian từ nay đến cuối năm 2012, khi lãi
suất giảm dần và mùa kinh doanh cao điểm trong năm cận kề. Đây cũng là
cơ hội cho các ngân hàng trong việc phát triển hoạt động cho vay.
Ông
Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB cho biết, 3 tháng đầu năm, dư nợ của
Ngân hàng âm hơn 2%, nhưng đã có sự thay đổi những tháng gần đây, dù mức
tăng trưởng dư nợ còn chậm.
Tại Eximbank, theo báo cáo tài chính được Ngân hàng đưa ra, quý I/2012, dư nợ tín dụng âm hơn
7%. Trả lời các cổ đông tại ĐHCĐ thường niên diễn ra giữa tháng 5 về
tình hình cho vay trong 4 tháng đầu năm, lãnh đạo Eximbank cho biết, dư
nợ vẫn âm 5%. Mới đây, Tổng giám đốc Eximbank, ông Trương Văn Phước cho
hay, hoạt động tín dụng tại Eximbank đã được cải thiện, đến cuối tháng
5, dư nợ của Ngân hàng đã tăng 2,4%.
So
với quý I, hiện tăng trưởng tín dụng của nhiều nhà băng đã về mức
dương. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra cũng cho thấy,
tỷ lệ dư nợ âm của toàn ngành đã dần giảm xuống, song tính đến cuối
tháng 5/2012, tín dụng ngành ngân hàng vẫn trong tình trạng âm 0,22%.
Báo
cáo tại cuộc họp giám sát tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM)
trên địa bàn với UBND TP. HCM chiều 15/6, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó
giám đốc NHNN – Chi nhánh TP. HCM cũng cho biết, 5 tháng đầu năm, tín
dụng của các NHTM trên địa bàn tăng trưởng âm. Bước sang tháng 6, mặt
bằng lãi suất giảm dần đã phần nào kích thích tăng trưởng dư nợ, tín
dụng đã có những cải thiện đáng kể và theo ông Minh, đến nay tăng trưởng
dư nợ đạt khoảng 2%. So với mức bình quân chung của cả nước thì các
NHTM trên địa bàn TP. HCM có mức tăng trưởng tín dụng tăng nhanh hơn.
Ông Minh còn cho hay, cá biệt có một số NHTM đã tăng trưởng tín dụng hết
“room” cả năm.
Tuy
nhiên, điều đáng lo nhất hiện nay là nợ xấu của các ngân hàng tiếp tục
có xu hướng tăng. Đầu năm nay, nợ xấu của hệ thống ngân hàng chỉ ở mức
3,6%, nhưng đến nay, dự kiến nợ xấu toàn hệ thống vào khoảng 6 - 10%. Nợ
xấu đang làm nhiều NHTM khó tăng trưởng dư nợ, cho dù nguồn vốn huy
động đang dồi dào hơn.
Theo
đánh giá của một thành viên trong Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính -
tiền tệ quốc gia, hoạt động cho vay của nhiều nhà băng thực tế đã tê
liệt trong gần 2 quý qua. Nguyên nhân một phần do áp lực lãi suất cao,
đầu ra sụt giảm theo sức mua của thị trường, nên các nhà sản xuất - kinh
doanh chỉ hoạt động cầm chừng, không muốn dùng vốn vay để đầu tư mới.
Mặt khác, với chủ trương kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức cho phép,
nhất là ở các nhà băng thuộc nhóm 3 - 4 khó tăng dư nợ, cộng với xu
hướng nợ xấu tăng mạnh chính là rào cản khiến tín dụng khó tăng trưởng.
Tuy
nhiên, theo vị này, cũng còn một lý do khác khiến dư nợ toàn hệ thống
không tăng là do những nhà băng quy mô lớn dùng “ảo thuật” đẩy dư nợ
tăng mạnh trong năm 2011 để có thể đạt mức lợi nhuận kỳ vọng và nhằm tạo
lợi thế để xin được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao cho năm nay. Vì
vậy, việc một số ngân hàng lớn báo cáo dư nợ tín dụng âm trong những
tháng đầu năm 2012 chưa hẳn đúng với thực tế.
Điều
đó cũng phần nào được đánh giá qua kết quả hoạt động của một số ngân
hàng lớn trong 5 tháng đầu năm nay. Dù tăng trưởng tín dụng được báo cáo
trong tình trạng âm, song lợi nhuận thu về vẫn đạt cả nghìn tỷ đồng.
Trong khi đó, các nhà băng cho biết, nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận
chủ yếu vẫn từ hoạt động cho vay, chiếm khoảng 70 - 75%.
Theo
đánh giá của PGS. TS Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Trường đại học
Kinh tế TP. HCM, rào cản lớn nhất đối với hoạt động tín dụng của các
ngân hàng trong những tháng đầu năm chính là nợ xấu gia tăng. Nhưng
nguyên nhân dẫn đến nợ xấu tăng một phần chính do các nhà băng đã ồ ạt
đẩy vốn ra thị trường vào cuối năm 2011 để lấy chỉ tiêu tín dụng năm nay
và nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
“Sở
dĩ các ngân hàng có con số âm trong tăng trưởng tín dụng thời gian qua
là do nhiều nhà băng đã đẩy tín dụng tăng ảo vào cuối năm 2011 để có
điều kiện nhận được chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ trong năm nay. Nhờ đó,
một số ngân hàng có cơ hội đạt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, song cũng chính
vì thế mà nợ xấu của các nhà băng lại tăng cao”, ông Ngân nói.
Theo Phạm Việt Phương
Học viện Ngân hàng
ĐTCK