MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình quản trị của Sacombank trước ngày lên kế hoạch sáp nhập với Eximbank

29-01-2013 - 15:37 PM | Tài chính - ngân hàng

Năm 2012 ghi nhận 15 giao dịch thoái vốn khỏi Sacombank, trong đó có 6 giao dịch thoái vốn hoàn toàn. Gia đình ông Trầm Bê hiện nắm giữ hơn 72 triệu cp của ngân hàng, tỷ lệ 6,71%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) vừa có công bố về tình hình quản trị của ngân hàng năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012, ngân hàng có thay đổi lớn ở ghế chủ tịch HĐQT, ông Phạm Hữu Phú lên thay cho ông Đặng Văn Thành kể từ ngày 2/11.

Chủ tịch Phạm Hữu Phú giữ vị trí cao nhất tại ngân hàng nhưng lại không có cổ phần nào. Phó chủ tịch Kiều Hữu Dũng và người nhà cũng không có cổ phần tại Sacombank.

Một phó chủ tịch khác là ông Trầm Bê có 115.000 cổ phần. Người nhà ông Trầm Bê hiện nắm giữ tổng cộng hơn 72 triệu cổ phần tại Sacombank, chiếm tỷ lệ 6,71%. Trong đó, ông Trầm Trọng Ngân (con trai ông Bê) giữ 48 triệu cổ phần, tỷ lệ 4,47%; ông Trầm Khải Hòa con trai ông Trầm Bê, đồng thời là thành viên HĐQT, nắm giữ 20,82 triệu – tỷ lệ 1,94% và bà Trầm Thuyết Kiều với gần 3,15 triệu cổ phần.

Ông Phan Huy Khang, tổng giám đốc ngân hàng, hiện đang có 13.968.668 cổ phần của ngân hàng, tương đương tỷ lệ 1,3%. Bà Dương Hoàng Quỳnh Như, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ giữ 6.101.237 cổ phần, tỷ lệ 0,57%.

Trước khi về Sacombank hồi cuối tháng 5/2012, cả ông Trầm Bê, Trầm Khải Hòa, ông Huy Khang và bà Quỳnh Như đều từng công tác tại Ngân hàng Phương Nam.

Trưởng Ban kiểm soát là ông Nguyễn Tấn Thành hiện có 1.039.401 cổ phần của ngân hàng, với tỷ lệ 0,1%. Phó Ban Kiểm soát và thành viên ban kiểm soát khác của ngân hàng cũng nắm giữ cổ phần của ngân hàng song với tỷ lệ không nhiều.

Gia đình ông Trần Xuân Huy, phó chủ tịch HĐQT nắm giữ 0,05% cổ phần của ngân hàng, với tổng cộng 493.870 cổ phần, riêng cá nhân ông Huy nắm giữ 404.812 cổ phần, tỷ lệ 0,04%.


Cơ cấu cổ đông của Sacombank tại thời điểm cuối năm 2012

Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người có liên quan, năm 2012 ghi nhận 15 giao dịch thoái vốn khỏi Sacombank, trong đó có 6 giao dịch thoái vốn hoàn toàn. Chỉ có 2 giao dịch mua với lượng lớn song đáng chú ý là đều thuộc về người nhà của ông Trầm Bê.

Các cổ đông thoái toàn bộ vốn khỏi Sacombank gồm công ty CP Bourbon Tây Ninh (7,5 triệu); công ty CP Đường Ninh Hòa (5.168.444 cổ phần); công ty CP Đường Biên Hòa (1.442.100 cổ phần); Cơ điện lạnh (42.139.266 cp); ông Chang Hen Jui (35.273.354 cp). Cổ đông lớn Australia and New Zealand Banking Group Limited thoái toàn bộ 103.256.415 cổ phần, tương đương tỷ lệ 9,61%.

Hai giao dịch mua cổ phiếu lớn là của ông Trầm Trọng Ngân (con trai ông Trầm Bê) với 48 triệu cp, tỷ lệ sở hữu là 4,47%. Đầu năm, ông Ngân không có cổ phần nào tại Sacombank. Ông Trầm Khải Hòa, con trai ông Bê mua thêm 540 nghìn cổ phần, đưa tỷ lệ sở hữu lên 2,14% với 20.820.000 cổ phần.

Về gia đình cựu chủ tịch Đặng Văn Thành, hiện cả ông Thành và con trai Đặng Hồng Anh không còn là cổ đông nội bộ của ngân hàng (đã từ nhiệm trong tháng 11 và 12) nên không thuộc diện phải công bố thông tin, có thể tự do mua bán cổ phiếu. Trước khi từ nhiệm, ông Thành nắm giữ gần 42,7 triệu cổ phần trong khi ông Hồng Anh có hơn 37,1 triệu cổ.

Cổ đông lớn nhất của ngân hàng Sacombank hiện vẫn là Eximbank với 9,73%. Cổ đông cá nhân lớn nhất là ông Trần Phát Minh với 4,94%.

Nguyễn Hằng

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên