MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá đã “yên sóng”?

28-08-2015 - 15:01 PM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (28/8), các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá USD. Hiện hầu như không còn ngân hàng nào để giá mua USD ở mức trần.

Cụ thể, tại Vietcombank, USD được niêm yết ở mức 22.450-22.510 đồng, giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, tại Vietinbank, đồng USD cũng được điều chỉnh giảm 15 đồng, niêm yết ở mức 22.450-22.505 đồng.

ACB sau khi điều chỉnh giảm tới 77 đồng trong sáng hôm qua đã giữ nguyên tỷ giá trong sáng nay là 22.450-22.510 đồng.

BIDV là ngân hàng duy nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát tăng tỷ giá sáng nay. Đồng USD hiện đang được ngân hàng này mua vào bán ra với giá 22.460-22.510 đồng, tăng 10 đồng chiều mua vào. Trong khi đó, tỷ giá tại Eximbank đang là 22.450-22.510 đồng, giảm tới 25 đồng chiều mua vào và giảm 35 đồng chiều bán ra.

Trên bảng điện tử củaTechcombank, USD đang được niêm yết ở mức 22.440-22.530 đồng, giảm 7 đồng chiều mua vào và giảm 17 đồng chiều bán ra.

Tại DongABank, giá USD đang được niêm yết ở mức 22.460-22.510, giảm 5 đồng chiều mua vào và giảm 15 đồng chiều bán ra.

Hiện tại, giá mua vào thấp nhất trên thị trường hiện đang là 22.440 đồng/USD, trong khi giá mua vào cao nhất là 22.460 đồng/USD. Giá bán ra thấp nhất là 22.505 đồng trong khi giá bán ra cao nhất hiện là 22.530 đồng.

Nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp giảm mạnh

Ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, sau cuộc họp của NHNN với các NHTM với sự chỉ đạo quyết liệt, phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là việc bán ngoại tệ can thiệp với số lượng lớn để hỗ trợ thanh khoản, thị trường ngoại tệ đã nhanh chóng ổn định trở lại và đã có những chuyển biến hết sức tích cực trong vài ngày gần đây.

Cụ thể, ông Hà cho biết, trong ngày hôm qua, 27/8, khách hàng đã bán nhiều ngoại tệ hơn cho ngân hàng và nhu cầu mua ngoại tệ từ khách hàng đã giảm hẳn, các doanh nghiệp không còn mua ngoại tệ để giải quyết những nhu cầu trước hạn.

Trên thị trường liên ngân hàng cũng hoạt động rất sôi động, tỷ giá giảm ngay từ đầu ngày, so với ngày hôm trước, tỷ giá đã giảm khoảng 70 đồng, thấp xa mức giá niêm yết của NHNN, thanh khoản rất tốt. "Đến thời điểm đầu giờ chiều qua, VCB giao dịch khoảng 30 triệu USD, mức giá tại 22.475- 22.480 đổi một USD", ông Hà cho biết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thì cho hay, sáng ngày 27/8, với việc thị trường ngoại tệ chuyển biến tích cực, giá liên ngân hàng giảm mạnh, tâm lý của khách hàng của MB đã ổn định trở lại, việc mua ngoại tệ kỳ hạn ít hơn hẳn đồng thời các khách hàng xuất khẩu bắt đầu bán ngoại tệ trở lại, thay vì găm giữ như cách đây vài hôm, nguồn cung ngoại tệ dồi dào hơn. Giao dịch đã trở về mức bình thường.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, đồng USD tăng giá so với euro và yen do được tiếp đà từ số liệu kinh tế Mỹ khởi sắc. Theo đó, USD tăng 0,6% so với euro lên 1,1245USD/EUR và tăng 0,9% so với yen lên 121,04JPY/USD.

Đồng bạc xanh tăng giá sau báo cáo cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng trong quý II. Tăng trưởng GDP đạt 3,7% trong quý II, vượt mức dự báo 2,3% được đưa ra trước đó, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh hơn dự đoán trong tuần trước, xuống 6.000 đơn còn còn 271.000.

Số liệu kinh tế vượt kỳ vọng làm gia tăng triển vọng về một nền kinh tế hồi phục tích cực, mở rộng đường cho Cục dự trữ liên bang (Fed) nâng lãi suất trong ngắn hạn, yếu tố tạo sức ép lên giá vàng.

 

Theo LINH LINH

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên