MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá tăng mạnh trở lại lên sát mức trần

30-11-2015 - 14:49 PM | Tài chính - ngân hàng

Sau khi NHNN có cuộc triệu tập các lãnh đạo NHTM hôm 27/11, tỷ giá có dấu hiệu bình lặng vào những phiên cuối tuần. Tuy nhiên đến chiều nay 30/11, hàng loạt ngân hàng quay trở lại tăng tỷ giá. Hiện giá bán đã lên cao nhất 22.545 đồng, chỉ kém mức trần có 2 đồng.

Bất ngờ chiều nay, hàng loạt ngân hàng nâng mạnh giá USD từ 5-50 đồng so với buổi sáng. Cụ thể, Vietcombank tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với buổi sáng, hiện đang mua bán USD ở mức 22.470-22.540 đồng.

Tương tự, Vietinbank cũng tăng 20 đồng chiều mua vào lên 22.470 đồng và tăng 20 đồng chiều bán ra, lên 22.540 đồng.

BIDV cũng đã điều chỉnh tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua bán lên 22.470 -22.540 đồng.

Ngân hàng ACB đang niêm yết ở mức 22.455-22.545 đồng, tăng 5 đồng giá mua và 25 đồng giá bán so với lúc mở cửa giao dịch sáng nay trong khi đó Eximbank giao dịch ở mức 22.450-22.540 đồng, tăng 10 đồng.

DongABank mạnh tay hơn khi điều chỉnh tăng 50 đồng giá mua và 10 đồng giá bán, hiện đang giao dịch tại 22.500-22.530 đồng.

Tỷ giá tại ngân hàng Techcombank lúc này đang là 22.430-22.530 đồng, không thay đổi so với sáng nay.

Hôm 27/11 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã "triệu tập" một cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại. Tại cuộc họp, Thống đốc khẳng định sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường, điều hành tỷ giá theo hướng ổn định nhưng không cố định, biến động trong giới hạn kiểm soát của NHNN và can thiệp kịp thời để đảm bảo sự ổn định đó. Tư lệnh ngành ngân hàng cũng khẳng định, tỷ giá biến động không phải do cung cầu mà do tâm lý. Ngay sau đó, tỷ giá đã có chiều hướng bình lặng vào những ngày cuối tuần.

Tuy nhiên sự bình lặng chỉ diễn ra hơn 1 ngày, đến đầu tuần này tỷ giá lại tiếp tục có thêm một đợt sóng tăng trở lại. Hiện giá bán ra tại các ngân hàng đang dao động quanh mức 22.530-22.545 đồng, cách trần quy định chỉ vỏn vẹn 2 đồng.

Tại Sở giao dịch NHNN, tỷ giá vẫn được niêm yết ở mức 21.800 - 22.475 đồng (mua - bán). Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 21.890 đồng với biên độ dao động +/-3%.

Mai Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên