MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá tiếp tục leo dốc, lên sát 21.500 đồng/USD

16-03-2015 - 15:39 PM | Tài chính - ngân hàng

Tỷ giá của các ngân hàng đang tăng mạnh, sau khi tăng 30 – 45 đồng/USD trong buổi sáng thì tiếp tục tăng thêm 20 - 40 đồng nữa trong buổi chiều nay 16/3.

Lúc 15h20, ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá ở mức 21.400 – 21.460 đồng, cao hơn 20 đồng so với buổi sáng và tăng tổng cộng 65 đồng/USD so với cuối tuần trước.

Ngân hàng BIDV tăng tỷ giá thêm 40 đồng, lên 21.420 – 21.480 đồng và tăng 70 đồng so với cuối tuần trước.

Tỷ giá của ngân hàng Techcombank lên 21.370 – 21.480 đồng/USD, cao hơn buổi sáng 20 đồng mua vào và 35 đồng bán ra. Tổng cộng từ sáng tới giờ tỷ giá của ngân hàng này đã tăng 50 đồng mua vào và 65 đồng bán ra.

Tỷ giá tại DongABank lúc này là 21.390 – 21.490 đồng, tăng 35 đồng mua vào và 40 đồng bán ra so với giữa buổi sáng. So với cuối tuần trước, giá USD của DongABank đang đắt hơn 65 – 70 đồng.

Các ngân hàng khác cũng đồng loạt tăng thêm tỷ giá 35 – 40 đồng trong buổi chiều nay. DongABank đang niêm yết giá USD bán ra cao nhất thị trường là 21.490 đồng trong khi giá mua vào đắt nhất thuộc về BIDV là 21.420 đồng/USD.

Ngoài thị trường tự do, giá USD chiều nay lên quanh 21.700 đồng.

Tỷ giá của các ngân hàng tăng mạnh tuy nhiên vẫn còn cách khá xa ngưỡng trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước là 21.670 đồng.

Tỷ giá tăng chủ yếu do tâm lý của người dân trước tin đồn có thể NHNN sẽ điều chỉnh tỷ giá trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới đã có động thái tương tự suốt thời gian qua khi đồng USD liên tục lên giá và đang ở đỉnh cao nhất 12 năm so với rổ tiền tệ.

Giới chuyên gia trong nước hiện có hai luồng nhận định trái chiều về diễn biến tỷ giá, trong đó một hướng cho rằng tỷ giá sẽ ổn định do NHNN có đủ lực để duy trì tỷ giá như đã cam kết, và rằng Thống đốc đã khẳng định tỷ giá năm nay sẽ biến động không quá 2% trong khi đầu tháng 1 đã tăng 1% nên chỉ còn "room" 1% cho các tháng còn lại.

Luồng ý kiến thứ hai cho rằng NHNN nên điều chỉnh tỷ giá càng sớm càng tốt, mức điều chỉnh tất nhiên cân nhắc hợp lý, để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh USD mạnh khiến cho hàng Việt Nam trở nên kém cạnh tranh, và rằng NHNN cũng nên rút lại tuyên bố tỷ giá ổn định, thay vào đó là linh hoạt chính sách tiền tệ trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang hồi phục vượt mọi dự báo.

Tùng Lâm

Nguyễn Hằng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên