MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẫn tiếp tục tăng, USD ngân hàng lên sát 21.600 đồng

24-03-2015 - 16:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Tổng cộng từ đợt đầu “sóng” tỷ giá tháng 3 tới nay, các ngân hàng đã nâng giá mua bán USD tới 150 đồng.

Chiều nay 24/3, tỷ giá tại các ngân hàng đồng loạt tăng vọt trong khi giá USD ngoài thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Cụ thể, cuối ngày, Vietcombank chốt giá USD ở mức 21.505 – 21.565 đồng/USD, tăng 15 đồng so với phiên liền trước. Tỷ giá của BIDV tăng 15 đồng lên 21.505 – 21.560 đồng/USD; Giá USD tại Vietinbank là 21.510 – 21.570 đồng/USD.

Trong nhóm ngân hàng cổ phần tư nhân, tỷ giá của Eximbank ở mức 21.490-21.580 đồng, tăng 20 đồng trong khi của ACB tăng 10 đồng lên 21.480 – 21.570 đồng/USD.

Techcombank mua bán USD ở mức 21.500-21.590 đồng, tăng 20 đồngg so với ngày 23/3. DongABank tăng 10 đồng lên 21.490-21.590 đồng.

Tỷ giá của các ngân hàng khác cũng tăng phổ biến quanh 20 đồng, với giá mua vào từ 21.480 – 21.500 đồng và bán ra quanh 21.580 đồng.

Như vậy, giá USD mua vào của các ngân hàng thương mại nhà nước đang cao hơn 15 – 20 đồng so với giá mua của các ngân hàng tư nhân. Giá bán USD của các ngân hàng tư nhân ngược lại cao hơn của nhóm nhà nước 10 – 20 đồng.

Tại Sở giao dịch NHNN, tỷ giá vẫn bất động tại 21.350 – 21.600 VND/USD. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 21.458 đồng, giá trần cho các ngân hàng thương mại là 21.673 đồng.

Dù còn cách trần tới 83 đồng/USD, tuy nhiên giá bán USD của các ngân hàng đang tiến sát đến mức giá bán ra của Ngân hàng Nhà nước. Và với đà tăng như những ngày qua không được chặn lại thì tỷ giá của các ngân hàng chỉ còn một vài phiên nữa là lên đến kịch trần cho phép. Tổng cộng từ đợt đầu “sóng” tỷ giá tới nay (cách đây chưa đầy 2 tuần), các ngân hàng đã nâng giá mua bán USD tới 150 đồng.

Ngược với diễn biến tăng giá tại các ngân hàng thương mại, giá USD đang hạ nhiệt dần tại thị trường tự do. Đến chiều 24/3, giá USD thu đổi chỉ còn quanh 21.640 đồng, giảm 50 đồng so với ngày 23/3 và đã giảm khoảng 200 đồng so với cuối tuần trước.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên điều chỉnh tỷ giá VND/USD ở thời điểm này hay không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tùng Lâm

Nguyễn Hằng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên