MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao tỷ giá tăng?

02-12-2015 - 10:31 AM | Tài chính - ngân hàng

Một bài báo đăng trên Bloomberg nhận định, tiền đồng (VND) đang yếu đi do nhu cầu mua USD của các nhà nhập khẩu dịp cuối năm để thanh toán cho các hợp đồng, kết hợp với nhu cầu đồng bạc xanh tăng mạnh trên thế giới.

Ngày hôm qua, giá USD giao dịch ở mức 22.515 đồng, cao hơn 2,8% so với mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng 21.890 đồng mà NHNN niêm yết. Dẫu vậy mức giá này vẫn nằm trong biên độ cho phép bởi từ 19/8/2015 tỷ giá được biến động trong biên độ 3%.

Trên thị trường thế giới, tháng trước USD đã tăng giá so với 22/24 đồng tiền của các thị trường đang nổi bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng 12, làm tăng nhu cầu sở hữu đồng bạc xanh.

Bloomberg dẫn lời ông Ngô Long đến từ Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, dịp cuối năm thường gây áp lực lên tỷ giá bởi đây là thời điểm cận Tết nguyên đán nên nhu cầu USD thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu tăng cao. Thêm vào đó, kinh tế Trung Quốc đang tăng chậm lại trong khi giao dịch hàng hóa đang ở mức thấp nên nhiều người bắt đầu nắm giữ USD.

Trong khi đó ông Terence Mahony, phó chủ tịch Tập đoàn VinaCapital tại Tp. Hồ Chí Minh thì cho rằng, dù tiền đồng đang chịu áp lực giảm giá nhưng những người tham gia thị trường chớ vội hoang mang bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục giữ tỷ giá ổn định đến cuối năm. “Nhưng đến năm sau thì câu chuyện lại khác. NHNN có thể sẽ phá giá tiền đồng”, ông nói.

Hôm 11/8, việc Trung Quốc hạ giá Nhân dân tệ đã khiến NHNN phải nới biên độ dao động của tỷ giá VND/USD từ 1% lên 2% vào ngày 12/8, và tăng tiếp lên 3% vào ngày 19/8 kết hợp với tăng tỷ giá tham chiếu thêm 1%. Trước đó vào tháng 1 và tháng 5/2015, NHNN cũng đã có 2 lần điều chỉnh tỷ giá, mỗi lần 1%.

Trở lại với nhận định của ông Long đến từ VCSC, ông cho rằng sẽ không có việc phá giá tiền đồng từ nay đến cuối năm trừ khi Trung Quốc có động thái thay đổi tỷ giá. “Nếu Trung Quốc phá giá Nhân dân tệ thì Việt Nam có thể sẽ có phản ứng. Trái lại, sẽ không có rủi ro nào khác về việc điều chỉnh tỷ giá trong năm nay vì tôi không hề thấy có bất kỳ sức ép nào” - đại diện đến từ VietCapital nói đồng thời dự báo năm sau tỷ giá sẽ tăng khoảng 2%.

 

Sáng 2/12, giá USD ngân hàng biến động trái chiều

Sau khi điều chỉnh giảm từ 5 - 10 đồng/USD trong ngày hôm qua, sáng nay 2/12 tỷ giá lại được các ngân hàng thay đổi trái chiều nhau.

Cụ thể, trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, Vietcombank hiện đang niêm yết ở mức 22.460 - 22.530 đồng, tương đương cuối ngày 1/12. Tỷ giá của Vietinbank trong khi đó là 22.465 - 22.520 đồng, tăng 20 đồng mua vào và 5 đồng bán ra so với hôm qua. Giá USD của BIDV là 22.465 - 22.535 đồng, tăng 10 đồng.

Ở nhóm cổ phần, tỷ giá của ngân hàng ACB giảm 5 đồng về 22.440 - 22.530 đồng. Đây cũng là mức giá niêm yết của Sacombank và Eximbank.

Tại sở giao dịch NHNN, tỷ giá ổn định ở mức 21.800 - 22.475 đồng. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 21.890 đồng, biên độ dao động 3%.

 

Tùng Lâm

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên