MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietinbank: Kiều hối năm nay của Việt Nam có thể đạt 12,1 tỷ USD

26-11-2014 - 13:49 PM | Tài chính - ngân hàng

Năm 2014 Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng ngoại hối năm nay khoảng 10%, đạt 12,1 tỷ USD.

Thông tin này được Vietinbank chia sẻ với các nhà đầu tư tại buổi Hội nghị “Nhà đầu và chuyên gia phân tích” diễn ra vào chiều qua (ngày 25/11/2014) tại trụ sở.

Theo dự báo về triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2014, Vietinbank cho rằng: GDP năm nay có thể đạt khoảng 5,8 – 5,9%, CPI được kiểm soát ở mức 3,5%, nguồn vốn FDI sẽ tiếp tục là động lực của nền kinh tế nước ta trong thời gian tới.

Nhập khẩu năm nay đạt khoảng 145 tỷ USD và xuất khẩu đạt khoảng 146,5 – 148 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư khoảng 1,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục ổn định, NHNN sẽ không điều chỉnh tỷ giá thêm nữa, dự trữ ngoại hối sẽ dồi dào.

Năm 2014 Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng ngoại hối năm nay khoảng 10%, đạt 12,1 tỷ USD.

Dự báo về triển vọng ngành ngân hàng trong năm 2014, Vietinbank cho rằng: Các tháng cuối năm 2014 và năm 2015 sẽ tiếp tục là ngoãng thời gian khó khăn đối với hệ thống ngân hàng trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Riêng lãi suất có thể giảm nhẹ để hỗ trợ sản xuất của các doanh nghiệp; thanh khoản của các ngân hàng sẽ dồi dào với việc huy động sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cho vay.

Thị trường trái phiếu Chính phủ sẽ tiếp tục hoạt động sôi nổi với lãi suất thấp, khối lượng giao dịch lớn.

Về vấn đề nợ xấu, quan điểm của Vietinbank là sẽ chưa được cải thiệt rõ rệt với lưu ý đặc biệt là các khoản nợ tái cơ cấu. Vietinbank cũng cho rằng, các biện pháp xử lý nợ xấu hiện nay chưa hiệu quả và nợ xấu sẽ tiếp tục là vấn đề trọng tâm của các ngân hàng trong thời gian tới.

Khánh Nhi

hanhle

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên