MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt hạn mức gói 30.000 tỷ, cho vay tiếp hay ngừng?

25-03-2016 - 20:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 30.122 tỉ đồng, tức đã vượt hạn mức gói 30.000 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 21.321 tỉ đồng...

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 10-3 các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 30.122 tỉ đồng, tức đã vượt hạn mức gói 30.000 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 21.321 tỉ đồng. Câu hỏi được đặt ra là các ngân hàng có tiếp tục cam kết cho vay nữa hay không?

Trao đổi với PV chiều 24-3, đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh TP.HCM cho rằng cam kết cho vay không đồng nghĩa với việc giải ngân hết số tiền đã cam kết vì còn phụ thuộc vào tiến độ thi công của chủ đầu tư và hạn mức của gói ưu đãi, bởi gói 30.000 tỉ đồng sẽ dừng khi giải ngân hết hạn mức hoặc giải ngân đến hết ngày 31-5-2016 (nếu không được gia hạn).

Trong khi đó, lãnh đạo VietinBank cho biết đang chờ chỉ đạo của NHNN, đồng thời khẳng định giữa cam kết và giải ngân thực tế đang có khoảng cách.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc NHNN TP.HCM, cho biết với các đối tượng được vay ưu đãi gói 30.000 tỉ là doanh nghiệp, do số tiền cho vay lớn, ngân hàng thường kiểm tra từ NHNN xem còn nguồn hay không trước khi cam kết.

Tuy nhiên với cho vay cá nhân, ngân hàng lại làm hợp đồng cam kết cho vay trước, sau đó mới nộp hồ sơ xin tái cấp vốn, dẫn đến số cam kết cho vay vượt hạn mức 30.000 tỉ đồng. “NHNN TP đang chờ hướng dẫn tiếp theo từ phía NHNN” - ông Minh nói.

Về phía chủ đầu tư, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều nơi vẫn tiếp tục chào mời khách mua nhà vay gói 30.000 tỉ đồng.

Chiều 24-3 tại sàn giao dịch một dự án chung cư ở Q.12, TP.HCM, các nhân viên bán hàng cho biết còn 36 căn vay được gói 30.000 tỉ đồng, với lý do ngân hàng liên kết dự án vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký cho vay nên công ty triển khai cho các sàn tư vấn cho khách.

Tuy nhiên, việc giải ngân phụ thuộc vào ngân hàng. Tương tự, dự án nhà ở xã hội HQC Hồ Học Lãm (Bình Tân) cũng tư vấn khách hàng vay gói 30.000 tỉ đồng với tỉ lệ vay 70%/tổng giá trị căn hộ.

Theo Ánh Hồng - Đình Dân

Tuổi trẻ

Trở lên trên