MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1% và 52.800 tỷ USD

01-06-2013 - 16:01 PM | Tài chính quốc tế

Theo báo cáo Global Wealth của Boston Consulting Group (BCG), tổng tài sản tư nhân của thế giới đã tăng thêm 7,8% trong năm ngoái, lên mức 135 nghìn tỷ USD.

CNBC trích dẫn một báo cáo vừa được công bố cho thấy bộ phận 1% những người giàu nhất hiện đang nắm giữ tới 39% tài sản của toàn thế giới. Hơn thế nữa, con số này có xu hướng sẽ tăng lên trong những năm tới. 

Theo báo cáo Global Wealth của Boston Consulting Group (BCG), tổng tài sản tư nhân của thế giới đã tăng thêm 7,8% trong năm ngoái, lên mức 135 nghìn tỷ USD. Bộ phận 1% giàu nhất nắm giữ 52,8 nghìn tỷ USD trong khi những người có tài sản trị giá từ 5 triệu USD trở lên nắm giữ 1/4 tài sản của toàn thế giới.

Báo cáo dự đoán mức độ tập trung sẽ gia tăng trong những năm tới bởi tài sản của tầng lớp siêu giàu có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với tài sản của thế giới. Số triệu phú trên toàn thế giới gia tăng với tốc độ 10%/năm và hiện đã chạm mốc 13,8 triệu. Trong khi đó, tài sản của thế giới chỉ tăng trưởng với tốc độ 4,8%/năm trong 5 năm tới. 

Những người có tài sản trị giá từ 5 triệu USD trở lên sẽ chứng kiến giá trị tài sản của họ tăng 8%, trong khi những người có tài sản trị giá từ 100 triệu USD trở lên có tài sản tăng 9,2%. Bộ phận có tài sản từ 100 triệu trở lên cũng nắm giữ 6,8% tài sản thế giới vào năm 2017 thay vì 5,5% như hiện nay. 

Nhân tố nào sẽ tác động tới tốc độ gia tăng tài sản? Điều này phụ thuộc vào từng nước. Ở các nước phát triển – như Mỹ và châu Âu – tài sản tăng chủ yếu nhờ chứng khoán. Kể từ đầu năm đến nay, top 5% giàu nhất nước Mỹ là bộ phận hưởng lợi lớn nhất từ thị trường chứng khoán. 

Còn ở các nước đang phát triển, nhân tố đóng góp lớn nhất chính là tăng trưởng kinh tế và tiết kiệm. Đồng thời, số tài sản được đầu tư vào cổ phiếu và các tài sản ở nước ngoài cũng đang tăng lên. 

Minh Anh

huongnt

CNBC

Trở lên trên