MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

15 sự thật khó tin về nước Nga

11-01-2015 - 13:18 PM | Tài chính quốc tế

Nước Nga hiện tại và trước đây là Liên Xô chắc không xa lạ gì với thế giới. Tuy nhiên những điều sau đây có thể khiến cho bạn ngạc nhiên lẫn thú vị.

1. Thời Xô Viết, học sinh trung học phải học cách tháo ráp AK-47 nếu muốn tốt nghiệp

Thời gian quy định là dưới 1 phút. Học sinh cũng phải học bắn súng trường và duyệt binh. Đây là quy định bắt buộc.

2. Bạn có thể viếng thi hài thật của lãnh tụ Vladimir Lenin

Trừ các ngày thứ hai và thứ sáu ra thì bạn có thể làm điều này từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại lăng Lenin ở quãng trường Đỏ, nơi thi hài của ông được bảo quản từ năm 1924 đến nay.

3. Một nữ chính trị gia từng đề xuất rằng “mọi nữ công dân Nga cần có thể nhận được “chất liệu di truyền” của tổng thống Putin qua đường thư tín” để sinh con.

Chủ tịch Ủy ban quốc hội về các vấn đề trẻ em, phụ nữ và gia đình Yelena Borisovna Mizoulina từng phát biểu: “Bản chất trong đề xuất của tôi rất đơn giản. Mọi nữ công dân Nga cần có thể nhận được “chất liệu di truyền” của tổng thống Putin qua đường thư tín, có thai với ông ấy và sinh con. Những phụ nữ này sẽ nhận được trợ cấp đặc biệt từ chính phủ.”

4. Có những trại lao động của Triều Tiên ở Siberia

Triều Tiên gửi những lao động của mình đến đây để kiếm thêm tiền và có những người kí hợp đồng lao động lên đến 10 năm.

5. Nga có diện tích lớn hơn cả Diêm vương tinh

Diện tích bề mặt của Diêm vương tinh là 16,7 km2 trong khi của Nga là 17.098.242 km2

6. Người Nga uống rượu nhiều gấp đôi người Mỹ nhưng chỉ bằng phân nửa người Hàn Quốc

Trung bình người Nga uống 6,3 ngụm rượu/tuần (giảm so với năm 2000), người Mỹ uống 3,3 ngụm/tuần (tăng so với năm 2000) còn Hàn Quốc là 13,7 ngụm/tuần.

7. Nguồn dự trữ khí tự nhiên của Nga có kích thước bằng 19,2 tỉ hồ bơi theo chuẩn Olympic

Nga có nguồn dự trữ khí tự nhiên là 1.688 nghìn tỉ feet3 trong khi thể tích một hồ bơi chuẩn Olympic là 88.000 feet3

8. Bài hát “Tetris” là bài dân ca thế kỉ 19

Bài này được Alexey Pajitnov soạn vào thời Xô Viết từ bản dân ca Korobeiniki.

9. Dân số Bangladesh nhiều hơn Nga 23 triệu người nhưng diện tích chỉ bằng 0,84% nước Nga

Dân số Bangladesh là 166.280.712 người và tổng diện tích là 143.998 km2 còn của Nga là 142.470.272 người và 17,098,242 km2.

10. Một thượng nghị sĩ Nga từng đề xuất tạo ra một mạng Internet riêng của nước Nga với tên gọi theo tên nhân vật hoạt hình nổi tiếng là Cheburashka

Thượng nghị sĩ Maxim Kavdzharadze từng đề xuất một mạng Internet “nội địa” (chủ yếu là về khoa học) vì Nga cần phải thoát ra khỏi Mỹ nếu không rò rỉ thông tin sẽ tiếp tục diễn ra. Ông này cũng đề xuất Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, và Tajikistan được phép truy cập mạng này.

Ngoài ra thư viện tổng thống Nga hồi tháng 11 cũng thông báo rằng họ đang làm việc với thư viện quốc gia để phát triển một tự điển trực tuyến thay cho Wikipedia.

11. Chỉ cần một giờ đồng hồ đứng trên mép hồ Karachay cũng đủ khiến bạn nhiễm một lượng phóng xạ chết người

Các chất thải phóng xạ đã được chôn tại hồ này suốt thời Xô viết, gồm cả những chất lâu phân hủy như Strontium-90 và Cesium-137.

Dòng sông Techa bị ô nhiễm đến mức khoảng 65% cư dân quanh vùng bị bệnh liên quan đến phóng xạ

12. Về mặt kĩ thuật, nước Nga cách nước Mỹ chưa tới 2,5 dặm.

Nga và Alaska (của Mỹ) được phân cách bởi eo biển Bering với độ rộng nhỏ nhất là 55 dặm nhưng giữa eo biển này có hai hòn đảo nhỏ Big Diomede, thuộc về Nga, và Little Diomede, thuộc về Mỹ. Hai hòn đảo này cách nhau chưa đến 2,5 dặm.

13. Khung kim loại của tượng Nữ thần tự do được làm tại Yekateinburg (Nga)

Rất nhiều người biết rằng bức tượng này là món quà của Pháp dành cho Mỹ nhưng lại ít người biết rằng khung kim loại của nó lại được chế tạo tại một thành phố của Nga: Yekateinburg.

14. Phụ nữ Xô Viết được quyền bầu cử trước cả phụ nữ Mỹ

Phụ nữ được trao quyền bầu cử sau khi Nga hoàng bị lật đổ vào năm 1917 trong khi phụ nữ Mỹ có được quyền này vào năm 1920.

15. Theo phong tục, người Nga không tặng số hoa chẵn cho người khác.

Họ chỉ làm thế cho các đám tang. Do vậy các bạn hãy cẩn thận khi tặng hoa cho người Nga nhé.

Lê Thanh Hải

CTV Thanh Hải

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên