MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 ngân hàng Mỹ sụp đổ

11-04-2009 - 09:35 AM | Tài chính quốc tế

Thêm hai ngân hàng Mỹ bị đóng cửa trong ngày thứ Sáu. Tổng số ngân hàng Mỹ sụp đổ trong năm 2009 lên tới 23 ngân hàng. Cả năm 2008, con số này chỉ là 25.

Đó là ngân hàng Cape Fear tại Wilmington và ngân hàng New Frontier of Greeley tại Colorado.

 

Ngân hàng First Federal Savings and Loan Association of Charleston sẽ tiếp quản tiền gửi của ngân hàng Cape Fear.

 

Vụ việc của ngân hàng Cape Fear sẽ tiêu tốn của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ 131 triệu USD.

 

Ngân hàng Cape Fear có tổng tài sản 492 triệu USD, tổng lượng tiền gửi 403 triệu USD tính đến ngày 31/03/2009.

 

Đối với ngân hàng New Frontier, Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ cho người gửi tiền thời hạn 30 ngày để mở tài khoản tại ngân hàng khác được bảo hiểm về tài khoản tiền gửi.

 

Vụ sụp đổ của ngân hàng New Frontier sẽ tiêu tốn của FDIC 670 triệu USD.

 

Ngân hàng New Frontier có tổng tài sản 2 tỷ USD và tổng lượng tiền gửi là 1,5 tỷ USD tính đến ngày 31/03/2009.

 

Chính phủ Mỹ mới đây đã đưa ra đợt thanh tra mới “stress tests” để quyết định các ngân hàng sẽ cần thêm bao nhiêu vốn để có thể vượt qua thời kỳ kinh tế đặc biệt khó khăn hiện nay. Kết quả đợt thanh tra này sẽ công bố vào cuối tháng 4/2009.

 

Sau khi kết quả được công bố, các ngân hàng sẽ có thời hạn 6 tháng để tăng vốn thông qua thị trường tư nhân hoặc nhận tiền của chính phủ.

 

Chính phủ Mỹ còn có kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư kết hợp giữa nhà nước và tư nhân để mua lại tài sản độc hại của các ngân hàng và “làm sạch” bảng cân đối kế toán.

 

Ngọc Diệp

Theo CNN

ngocdiep

Trở lên trên