MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

300 tỷ USD cứu thị trường nhà đất Mỹ

31-07-2008 - 07:46 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Bush đã ký thông qua một dự luật để hỗ trợ những chủ sở hữu nhà ở tại Mỹ và kích cầu tăng trưởng cho thị trường nhà đất nước này.

Theo luật mới này, hàng nghìn chủ sở hữu nhà ở tại Mỹ sẽ được vay những khoản vay với mức lãi suất ưu đãi hơn từ quỹ của chính phủ trị giá 300 tỷ USD.

Quỹ cũng sẽ hỗ trợ hai công ty cho vay thế chấp lớn nhất của Mỹ là Freddie Mac và Fannie Mae. Hai công ty này nắm đến khoảng một nửa những khoản nợ thế chấp của toàn nước Mỹ. Chính phủ có thể sẽ mua vào cổ phiếu của hai công ty này nếu cần thiết.

Nhà Trắng cho rằng luật mới sẽ giúp củng cố lòng tin của nhà đầu tư vào thị trường nhà đất.

Tình hình thị trường nhà đất Mỹ hiện nay vẫn hết sức căng thẳng. Hàng trăm nghìn người Mỹ đang gặp rắc rối khi họ mất khả năng trả nợ đối với những khoản vay thế chấp.

Cơ quan phụ trách về nhà cửa của Liên Bang (Federal Housing Administration) sẽ tiến hành thực thi luật mới này để nhanh chóng hỗ trợ những chủ sở hữu nhà ở tại Mỹ.

Số lượng nhà cửa bị thu hồi tại Mỹ trong tháng 4 và tháng 6 năm nay tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Những vấn đề trong thị trường nhà đất Mỹ bắt nguồn từ những khoản vay thế chấp dưới chuẩn cho những người có tiền sử tín dụng xấu.

Điều này đã tác động dây chuyền đến nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới có đầu tư vào thị trường cho vay thế chấp.

Ngọc Diệp
Theo BBC

ngocdiep

Trở lên trên