MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3/10 ngân hàng lớn nhất thế giới là ngân hàng Trung Quốc

30-06-2011 - 10:26 AM | Tài chính quốc tế

3 năm qua, lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc đã tăng 95% và hiện nay chiếm khoảng 20% tổng lợi nhuận của ngành ngân hàng toàn cầu.

3 ngân hàng Trung Quốc hiện đang nằm trong nhóm 10 ngân hàng lớn nhất trên thế giới. Điều này cho thấy ngành tài chính Trung Quốc đã phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.

Theo nghiên cứu mới nhất của tạp chí The Banker, Bank of America giữ vững vị thế ngân hàng lớn nhất thế giới đến năm thứ 2 liên tiếp, sau đó đến JP Morgan Chase, HSBC và Citigroup.

Tạp chí này sử dụng tỷ lệ vốn cấp 1 để tính toán về khả năng cho vay trên phạm vi rộng và ứng phó với các cú sốc.

Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc (ICBC) đứng ở vị trí thứ 6 (năm 2010 đứng thứ 7); Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) đứng thứ 8 (năm 2010 đứng thứ 15); Ngân hàng Bank of China đứng thứ 9 (năm 2010 đứng thứ 14); Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) đứng thứ 14 (năm ngoái đứng thứ 28).

Các ngân hàng Trung Quốc cũng kinh doanh có lãi nhất thế giới. Doanh thu của ICBC năm 2010 đạt 32,5 tỷ USD, cao hơn so với tất cả các ngân hàng. Ngân hàng CCB có doanh thu 26,4 tỷ USD sau đó đến JP Morgan với 24,9 tỷ USD.

3 năm qua, lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc đã tăng 95% và hiện nay chiếm khoảng 20% tổng lợi nhuận của ngành ngân hàng toàn cầu.

Ngành ngân hàng của một số nước mới nổi khác cũng có bước tiến vượt bậc. Ngân hàng Braxin có lợi nhuận cao, còn lợi nhuận của ngân hàng Ấn Độ từ năm 2007 đến nay tăng gấp đôi.

Ở thời điểm cuối năm 2010, ngân hàng Bank of America có 164 tỷ USD vốn cấp 1, cao hơn so với năm 2009 và cao hơn 22 tỷ USD so với JP Morgan.

41 năm trước, Bank of America cũng đứng đầu danh sách 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới của the Banker.

Đình Hảo

Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên