MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 điều cần biết về Alibaba trước thềm IPO

18-04-2014 - 17:11 PM | Tài chính quốc tế

Có thể tưởng tượng Alibaba là tổng hợp của Amazon.com, eBay và Paypal.

Mặc dù là ông lớn trong ngành công nghệ Trung Quốc, Alibaba vẫn chưa được biết nhiều ở Mỹ - nơi mà hãng đang chuẩn bị nộp hồ sơ IPO. Những ước tính gần đây cho thấy Alibaba có giá trị vào khoảng 153 – 200 tỷ USD. Đợt IPO này dự kiến sẽ mang về cho Alibaba 15 tỷ USD.

John Sculley – cựu CEO của Apple – cho rằng Alibaba là nhân tố “hot” nhất trong mảng công nghệ cao hiện nay. Rất có thể đây sẽ là vụ IPO lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ từ trước đến nay. 
Dưới đây là 5 điều cần biết về Alibaba. 

1. Chính xác thì Alibaba làm gì?

Có thể tưởng tượng Alibaba là tổng hợp của Amazon.com, eBay và Paypal. Các khách hàng sử dụng Alibaba có thể mua sắm trực tuyến, thanh lý hàng hóa và thanh toán trực tuyến. Alibaba có hai kênh bán lẻ là Taobao (nơi các tiểu thương bán hàng nghìn sản phẩm chưa có thương hiệu) và Tmall (bán các sản phẩm có thương hiệu). Hai trang web này được rất phổ biến và chiếm khoảng hơn một nửa số hàng hóa được buôn bán trực tuyến ở Trung Quốc. 

Theo tờ Wall Street Journal, tổng khối lượng giao dịch trong năm 2012 đạt 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 163 tỷ USD), lớn hơn tổng doanh thu của Amazon và eBay cộng lại. 

2. Alibaba rất lớn

Đặt trụ sở ở Hàng Châu, Alibaba là công ty internet lớn nhất Trung Quốc và hoạt động ở thị trường internet lớn nhất thế giới. Trung Quốc có 560 triệu người dùng internet (cao gấp đôi Mỹ) có thời gian trực tuyến trung bình 20 giờ mỗi tuần. 

Alibaba cũng có văn phòng ở Mỹ, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Với 24.000 người, số nhân viên của Alibaba lớn hơn tổng số nhân viên của Yahoo và Facebook. Alibaba có 36,7 triệu người dùng đăng ký trong năm 2012. Theo số liệu thống kê của Business Insider, Taobao.com là một trong 20 website có nhiều người truy cập nhất thế giới. 

Vào ngày 11/11 hàng năm (ngày lễ độc thân của người Trung Quốc), Alibaba tổ chức ngày hội mua sắm trực tuyến với hàng loạt mặt hàng giảm giá. Ngày 11/11/2013, Taobao và Tmall đạt doanh thu 35 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,75 tỷ USD) chỉ trong vòng 24 giờ. 

Dịch vụ thanh toán qua di động Alipay của Alibaba cũng đảm đương tới 70% hoạt động thanh toán qua di động ở Trung Quốc trong năm 2013.

3. Doanh số khủng

Quý IV/2013, tập đoàn Alibaba ghi nhận doanh thu tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 3,06 tỷ USD. Thu nhập ròng tăng hơn gấp đôi, lên 1,36 tỷ USD. Kết quả kinh doanh khả quan của quý IV được đưa ra sau 3 quý bị suy giảm. 

Giá trị thị trường của công ty công nghệ Mỹ Yahoo có nhiều mối liên hệ với Alibaba bởi Yahoo đang sở hữu 24% cổ phần của Alibaba. Cổ phiếu của Yahoo đã tăng tới 9% sau khi báo cáo quý IV của Alibaba được công bố.

Jack Ma, nhà sáng lập 49 tuổi của Alibaba, hiện là người giàu thứ 8 ở Trung Quốc và giàu thứ 122 trên thế giới. Theo Forbes, ông có tài sản ròng 10 tỷ USD. 

4. Alibaba từng đối mặt với điều tra tham nhũng 

Năm 2011, cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 36 người có hành vi lừa đảo trên Alibaba.com. Họ bị buộc tội điều hành một nhóm tội phạm sử dụng thông tin giả để mở tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hơn 6 triệu USD. 

Năm 2012, Yan Limin – người từng điều hành Juhuasuan (một công ty con của Alibaba -  bị sa thải vì nhận hối lộ. Ông này phải chịu án 7 năm tù. Một số nhân viên khác của Alibaba có liên quan đến vụ việc cũng bị bắt giữ. 

5. Mới chỉ là khởi đầu

Năm ngoái, Alibaba đã bỏ ra tổng cộng 3,5 tỷ USD để thâu tóm các công ty nhỏ hơn (chủ yếu là ở châu Á). Và, Alibaba đang bắt đầu hướng tới thị trường Mỹ. 

Tháng trước, hãng mua cổ phần của Tango (hãng cung cấp ứng dụng cho phép nhắn tin gọi điện miễn phí trên điện thoại thông minh) với giá 215 triệu USD. Alibaba cũng có ứng dụng của riêng mình (Laiwang) với hơn 10 triệu người dùng tính đến tháng 1. 

Thu Hương

huongnt

CNBC

Trở lên trên