MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 ngân hàng Mỹ đóng cửa

01-08-2009 - 12:38 PM | Tài chính quốc tế

5 ngân hàng khu vực thuộc bang Oklahoma, Florida, Illinois và New Jersey sụp đổ, tổng số ngân hàng Mỹ đóng cửa trong năm 2009 đã lên tới 69 ngân hàng.

Những vụ sụp đổ này tiêu tốn của Tập đoàn bảo hiểm tiển gửi Mỹ 912 triệu USD.

Từ đầu năm 2009 đến nay, Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ đã tiêu tốn tới 15,13 tỷ USD cho các vụ sụp đổ ngân hàng. Số tiền này trong cả năm 2008 chỉ là 17,6 tỷ USD.

Ngân hàng First State Bank of Altus trụ sở tại Altus, Okla đóng cửa, ngân hàng Herring Bank trụ sở tại Texas sẽ tiếp quản tiền gửi của ngân hàng này. Tính đến ngày 19/06, ngân hàng First State Bank có tổng tài sản 103,4 triệu USD và tổng tiền gửi 98,2 triệu USD. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Oklahoma đóng cửa trong năm 2009.

Ngân hàng Integrity Bank đóng cửa. Ngân hàng Stonegate Bank sẽ quản lý ngân hàng này. Tính đến ngày 05/06, ngân hàng Integrity Bank có tổng tài sản 119 triệu USD và tổng tiền gửi 102 triệu USD. Đây là ngân hàng thứ 4 tại bang Florida đóng cửa trong năm nay.

Ngân hàng thứ 4 bị đóng cửa trong ngày thứ Sáu là ngân hàng First Bank Americano trụ sở tại New Jersey, ngân hàng Crown Bank ở cùng bang sẽ tiếp quản ngân hàng này.

Ngân hàng lớn nhất trong vụ sụp đổ lần này là ngân hàng Mutual Bank in Harvey bang Illinois với tổng tài sản 1,6 tỷ USD và tổng tiền gửi 1,6 tỷ USD. 12 chi nhánh của ngân hàng bị đóng cửa sẽ mở cửa lại trong ngày hôm nay trong vai trò chi nhánh của United Central Bank bang Texas.

Tổng số ngân hàng Mỹ bị đóng cửa trong năm 2009 đã gấp 3 cả năm 2008.

 

Theo CNNMoney
Ngọc Diệp

ngocdiep

Trở lên trên