MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

600 tỷ USD "bốc hơi" khỏi TTCK Mỹ sau 1 đêm

19-08-2011 - 06:21 AM | Tài chính quốc tế

Lần thứ 4 trong 1 tháng, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ hơn 400 điểm bởi lo lắng kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và dự báo các ngân hàng châu Âu thiếu vốn.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 hạ 4,5% xuống 1.140,65 điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 419,63 điểm tương đương 3,7% xuống 10.990,58 điểm.

Khoảng 11,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn NYSE, the American Stock Exchange và Nasdaq, cao hơn 44% so với mức trung bình của tháng.

Phiên giảm điểm hôm qua khiến giá trị thị trường của TTCK Mỹ mất khoảng 600 tỷ USD.

So với mức đỉnh cao thiết lập ngày 29/04/2011, tính đến ngày 08/08/2011 chỉ số S&P 500 đã hạ tới 16%; mức hạ này tương đương với mức hạ từ ngày 23/04 đến ngày 02/07/2010.

Vào tuần trước, TTCK châu Âu chính thức bước vào trạng thái giảm điểm.

Ông Mohamed El-Erian, trưởng điều hành kiêm đầu tư tại PIMCO, nhận xét: “Việc nhà đầu tư tháo chạy khỏi các thị trường rủi ro cho thấy lo lắng về khả năng suy thoái kinh tế và sự mất niềm tin của các nhà hoạch định chính sách.”

Hôm qua, Morgan Stanley hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2011 bởi nói đến việc các nhà hoạch định chính sách phản ứng không phản ứng đúng để giải quyết khủng hoảng nợ châu Âu, làm yếu niềm tin và triển vọng tài khóa.

Morgan Stanley ước tính kinh tế thế giới năm nay tăng trưởng khoảng 3,9%, thấp hơn so với con số 4,2% theo dự báo trước đó.

Chuyên gia phân tích thuộc Morgan Stanley nhận định kinh tế Mỹ và châu Âu đang tiến gần hơn đến suy thoái kinh tế: “Sai lầm chính sách, đặc biệt việc châu Âu phản ứng chậm chạp với khủng hoảng nợ và việc Mỹ bế tắc trong nâng trần nợ đã gây áp lực lên các thị trường tài chính và xói mòn niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp.”

Thị trường còn bi quan hơn khi Fed tại Philadelphia công bố chỉ số kinh tế nói chung hạ xuống âm 30,7 trong tháng 8/2011, mức thấp nhất từ tháng 3/2009 từ mức 3,2 của tháng 7/2011.

Cổ phiếu các ngân hàng Mỹ sụt giảm sâu trong phiên hôm qua, cổ phiếu tài chính trên thị trường châu Âu cũng giảm mạnh sau khi cơ quan điều tiết tài chính của Thụy Điển khẳng định các ngân hàng cho vay nước này cần chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng khủng hoảng châu Âu trở nên tồi tệ hơn.

Chỉ số VIX, chỉ số đo nỗi sợ trên TTCK Mỹ, tăng 35% lên 42,67 điểm.

Trong 2 tuần, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã có tới 6 phiên tăng giảm chóng mặt, với biên độ dao động trên 4%.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên