MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 ngân hàng Mỹ đóng cửa trong 1 ngày

25-07-2009 - 09:36 AM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ công bố đóng cửa thêm 7 ngân hàng trong ngày thứ Sáu. Tổng số ngân hàng Mỹ bị đóng cửa trong năm 2009 đã lên tới 64 ngân hàng.

6 trong số các ngân hàng trên là chi nhánh của một ngân hàng lớn – tập đoàn ngân hàng Security Bank Corporation. Từ đầu năm 2009 đến nay, 16 ngân hàng tại bang Georgia đã sụp đổ, không có bang nào tại Mỹ chứng kiến số vụ sụp đổ ngân hàng nhiều đến như vậy.

Ngân hàng State Bank and Trust Company sẽ tiếp quản toàn bộ tiền gửi và hoạt động của 6 ngân hàng bị đóng cửa trên. Tính đến ngày 31/03/2009, 6 chi nhánh ngân hàng này có tổng tài sản 2,8 tỷ USD và tổng tiền gửi ước đạt 2,4 tỷ USD.

6 ngân hàng này có tất cả 20 chi nhánh, những chi nhánh này mở của hoạt động trong ngày hôm nay trong vai trò chi nhánh của ngân hàng State Bank and Trust Company.

Trong ngày thứ Sáu, các nhà chức trách đóng cửa ngân hàng Waterford Village Bank tại New York. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong 5 năm trở lại đây tại New York mới có 1 ngân hàng sụp đổ.

Tính đến ngày 31/03/2009, ngân hàng Waterford Village Bank có tổng tài sản 61,4 triệu USD và tổng tiền gửi 58 triệu USD. Ngân hàng Evans Bank sẽ tiếp quản ngân hàng này.

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ tiêu tốn 812 triệu USD cho tất cả 7 vụ sụp đổ ngân hàng trên, tổng chi phí dành cho việc cứu các ngân hàng bị đóng cửa trong năm 2009 nay đã lên tới 14,21 tỷ USD. Con số này trong năm 2008 chỉ là 17,6 tỷ USD. Số lượng ngân hàng Mỹ đóng cửa trong năm nay đã lên hơn gấp đôi so với năm 2008 là 25 ngân hàng.

Những ngân hàng khu vực nhỏ đã chịu ảnh hưởng tiêu cực trong thời suy thoái kinh tế. Nhiều ngân hàng này tham gia vào thị trường bất động sản thương mại và nhà ở, họ không thể thu hồi được các khoản vay đã cấp cho người tiêu dùng và các công ty kinh doanh bất động sản.

Theo CNNMoney

Ngọc Diệp


ngocdiep

Trở lên trên