MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 điều cần biết về “sức khỏe” nền kinh tế Mỹ năm 2015

01-01-2015 - 08:49 AM | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn các nền kinh tế khác trên thế giới nhờ đồng Đô la mạnh.

Tuy nhiên, do lạm phát khó đạt mục tiêu 2% mà Fed đề ra nên việc tăng lãi suất sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng 9/2015. Đồng thời, giá dầu giảm tiếp tục là “nỗi lo” của nền kinh tế “đầu tàu” này.

Mới đây, Jan Hatzius – Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra dự báo về 8 vấn đề chính của nền kinh tế Mỹ trong năm 2015.

Jan Hatzius – Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Goldman Sachs.

1. Nền kinh tế Mỹ có tiếp tục tăng trưởng vượt trội?

Kinh tế Mỹ trong năm tới sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong vai trò “đầu tàu” và nội lực của nước Mỹ sẽ bù đắp điểm yếu từ các nền kinh tế khác.

2. Đồng Đô la mạnh có góp phần thúc đẩy tăng trưởng?

Giá trị đồng Đô la Mỹ tăng cao sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ kiểm soát được trong ngắn hạn do biến động của giá dầu giảm.

3. Thị trường nhà ở sẽ phục hồi?

Ông  Jan Hatzius dự báo, thị trường nhà ở trong năm tới sẽ có nhiều cải thiện, đặc biệt là nhà ở hộ gia đình. Số hộ gia đình sẽ tăng cao sau khi người đến tuổi trưởng thành lập gia đình và rời khỏi nhà cha mẹ.

4. Chỉ số tiêu dùng tăng cao?

Giá dầu giảm khiến cho thu nhập khả dụng thực tế của người dân tăng cao, do đó tiêu dùng sẽ tăng.

5. Chi tiêu vốn đầu tư sẽ được đẩy mạnh?

Chi tiêu vốn đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh của Mỹ trong năm tới chưa có dấu hiệu khởi sắc. Đặc biệt, sự sụt giảm giá dầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vốn đầu tư của các công ty trong lĩnh vực năng lượng.

6. Tốc độ tăng lương có thể đạt từ 3-4%?

Tốc độ tăng lương khó có thể đạt tới con số này do thị trường lao động chưa hoàn toàn khởi sắc.

7. Chỉ số lạm phát lõi đạt mục tiêu 2% mà Fed đề ra?

Ông  Jan Hatzius cho rằng, điều này không khả thi do đồng Đô la Mỹ mạnh, tốc độ tăng lương chậm, trong khi giá dầu giảm sâu tiếp tục gây tác động tiêu cực.

8. Fed có nâng lãi suất sau cuộc họp thường niên vào tháng 6 không?

“Tỷ lệ lạm phát của Mỹ khó có thể đạt mục tiêu 2% mà Fed đã đề ra. Căn cứ vào dự báo của chúng tôi dựa trên cân đối tiền lương và giá cả lạm phát, chúng tôi kỳ vọng rằng việc tăng lãi suất sẽ diễn ra sau tháng 6/2015, mức dự báo khả thi có thể là tháng 9” – Hatzius cho biết.

>>>Kinh tế Mỹ - "đầu tàu cô đơn"

Thảo Anh

huongtt

Business Insider

Trở lên trên