MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 năm nữa Mỹ mới có lại xếp hạng AAA?

09-08-2011 - 00:04 AM | Tài chính quốc tế

S&P đã hạ xếp hạng tín dụng của 2 tập đoàn cho vay thế chấp lớn nhất Mỹ và 1 số ngân hàng khác đang được chính phủ Mỹ bảo trợ. S&P có thể hạ xếp hạng của nhiều tiểu bang.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Mỹ S&P hạ xếp hạng tín dụng của Fannie Mae và Freddie Mac, hai tập đoàn cho vay thế chấp bất động sản hàng đầu, và nhiều ngân hàng cho vay khác chịu đảm bảo của chính phủ.

S&P đưa ra lý do rằng Mỹ đã mất xếp hạng AAA và hai tập đoàn này phụ thuộc quá nhiều vào chính phủ Mỹ.

Xếp hạng tín dụng của 2 tập đoàn này đã bị điều chỉnh giảm xuống mức AA+ từ mức AAA.

Tháng 9/2008, Fannie Mae và Freddie Mac đã được đưa vào diện kiểm soát của chính phủ Mỹ bởi hai tập đoàn thiệt hại quá nhiều do hoạt động cho vay thế chấp dưới chuẩn dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Từ đó đến nay, hai tập đoàn đã nhận tới 170 tỷ USD từ chính phủ Mỹ.

Ông David Beers, chuyên gia hàng đầu tại S&P, khẳng định có thể sẽ đưa ra quyết định hạ xếp hạng của các tiểu bang và thành phố của Mỹ trong chỉ vài giờ tới.

S&P hiện đang theo dõi chặt chẽ kế hoạch hợp nhất nợ của Mỹ. S&P tuyên bố còn lâu Mỹ mới có lại được xếp hạng AAA. Mỹ sẽ mất 9 năm để có thể có lại xếp hạng AAA.

Đại diện của S&P khẳng định đồng USD sẽ vẫn giữ vai trò đồng tiền dự trữ của thế giới dù Mỹ mất xếp hạng tín dụng AAA.

TTCK Mỹ lập tức mất điểm mạnh sau hàng loạt động thái xấu từ phía Mỹ.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 328,51 điểm tương đương 2,87%. Chỉ số S&P 500 hạ 45,90 điểm tương 3,83%. Chỉ số Nasdaq hạ 101,05 điểm tương đương 3,99%.

Đình Hảo


ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên