MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai “kiếm lời” nhất sau thương vụ IPO 6 tỷ USD của Square?

16-10-2015 - 08:13 AM | Tài chính quốc tế

Square – công ty chuyên về mảng thanh toán di động và các dịch vụ tài chính đã chính thức IPO vào hôm 14/10 với giá trị khoảng 6 tỷ USD.

Việc IPO của nhiều công ty sẽ mang lại khoản tài chính vô cùng lớn cho những người sáng lập hoặc cổ đông của nó.

Mới đây nhất, Square – một công ty chuyên về mảng thanh toán di động và các dịch vụ tài chính đã chính thức IPO với giá trị khoảng 6 tỷ USD, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Được biết, Jack Dorsey là nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Square, hiện đang nắm giữ hơn 70 triệu cổ phiếu trong công ty.

Và với việc bán khoảng 20% số cổ phần của mình ở Square, Dorsey nhanh chóng trở thành tỷ phú.

Dưới đây là một số nhân vật làm giàu từ việc IPO của công ty mình, tổng hợp từ Business Insider.

1. Jack Dorsey, người đồng sáng lập kiêm CEO của công ty Square

Tổng số cổ phiếu hiện đang sở hữu: 71.124.082

Tỷ lệ sở hữu: 24,4%

Dorsey hiện đang là CEO của Twitter và cũng là giám đốc điều hành của Square. Được biết, anh đã tham gia vào hội đồng quản trị và trở thành CEO duy nhất của công ty này kể từ năm 2009.

2. Vinod Khosla, Khosla Ventures

Tổng số cổ phiếu hiện đang sở hữu: 50.522.780

Tỷ lệ sở hữu: 17,3%

Khosla đã đầu tư tại Square và là một thành viên của hội đồng quản trị kể từ năm 2009.

3. James McKelvey, người đồng sáng lập của Square

Tổng số cổ phiếu hiện đang sở hữu: 27.345.120

Tỷ lệ sở hữu: 9,4%

McKelvey là người đồng sáng lập Square với Dorsey vào năm 2009. Hiện tại, anh đang là thành viên trong ban giám đốc của công ty.

4. Công ty đầu tư chiến lược JP Morgan Chase

Tổng số cổ phiếu hiện đang sở hữu: 16.018.376

Tỷ lệ sở hữu: 5,5%

JP Morgan Chase đã được tiết lộ là một nhà đầu tư bất ngờ tại Square vào năm 2012 sau khi một nhà đầu tư khác rút khỏi công ty này.

5. Rizvi Traverse

Tổng số cổ phiếu sở hữu: 15.635.104

Tỷ lệ sở hữu: 5,4%

Công ty quản lý Rizvi Traverse hiện đang có vốn đầu tư cả trong Twitter và Square. Vì vậy, họ nhận được lợi nhuận từ cả hai công ty.

6. Roelof Botha, quỹ đầu tư Sequoia Capital

Tổng số cổ phiếu sở hữu: 15.728.310

Tỷ lệ sở hữu: 5,4%

Với việc đầu tư mạo hiểm, Roelof Botha từng là người ủng hộ đầu tiên của YouTube và Tumblr. Được biết, ông gia nhập ban giám đốc công ty Square từ năm 2011.

7. Mary Meeker, công ty Kleiner Perkins Caufield & Byers

Tổng số cổ phiếu sở hữu: 8.623.410

Tỷ lệ sở hữu: 3%

Meeker tham gia hội đồng quản trị chỉ 6 tháng sau khi Botha gia nhập Square vào tháng 6/2011.

8. Sarah Friar, CFO Square

Tổng số cổ phiếu sở hữu: 3,900,00

Tỷ lệ sở hữu: 1,3%

Friar đã gia nhập Square hồi tháng 7/2012 với vai trò là giám đốc tài chính của công ty. Trước đó, cô đã từng làm việc tại Salesforce và Goldman Sachs.

Theo NGUYỄN THẮM

BizLIVE

Trở lên trên