MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ tiếp tục hạ lãi suất, thông báo kế hoạch hỗ trợ kinh tế mới

05-01-2009 - 07:16 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ giảm lãi suất lần thứ 4 từ tháng 10/2008,công bố kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế để vực dậy nền kinh tế thứ 3 châu Á.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ hạ mức lãi suất mua bán trái phiếu 1 điểm phần trăm xuống mức 5,5% và ngoài ra còn hạ lãi suất mua lại trái phiếu thêm 1 điểm phần trăm xuống mức 4%.

 

Nhiều nước trên thế giới đang đồng loạt hạ lãi suất và thông báo những kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế.

 

Để giúp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giúp các công ty có điều kiện tốt hơn tiếp cận với vốn, chính phủ đã nâng giới hạn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 15 tỷ USD từ mức 6 tỷ USD.

 

Chính phủ đồng thời dành 200 tỷ rupi để hỗ trợ vốn cho các ngân hàng quốc doanh và hỗ trợ 250 tỷ rupi cho một số công ty tài chính khác.

 

Tháng 12/2008, chính phủ Ấn Độ cũng đã công bố chương trình 200 tỷ rupi dành cho phát triển đường sá, cầu cảng.

 

Cho đến nay, cơ quan quản lý tiền tệ của nước này đã hạ lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất mua bán trái phiếu, mỗi loại hạ 3,5 điểm phần trăm. Ngoài ra chính phủ còn hạ lãi suất cho vay, lãi suất mua lại trái phiếu 2 điểm phần trăm từ ngày 20/10/2008.

 

Ngân hàng Trung ương còn hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng xuống mức thấp nhất từ năm 2006.

 

 

Lam Giang

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên