MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh hưởng từ bầu cử Italia, chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh

26-02-2013 - 07:49 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall có phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 11/2012 trong bối cảnh cuộc bầu cử ở Italia làm dấy lên lo ngại châu Âu sẽ lâm vào 1 cuộc khủng hoảng mới.

Kết thúc phiên hôm qua (25/2), chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 1,8%, xuống còn 1.487,85 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng. Khối lượng giao dịch cao hơn 8,5% so với mức trung bình 3 tháng.

Trong số 10 nhóm cổ phiếu chính của chỉ số S&P 500, các nhóm cổ phiếu tài chính, hàng hóa và công nghiệp giảm điểm mạnh nhất (hơn 2%). 

Trong khi đó, đồng euro giảm 0,9%, trái phiếu chính phủ Italia kỳ hạn 10 năm tăng thêm 4 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 10 điểm cơ bản – mạnh nhất kể từ tháng 11. 

Theo trợ lý cho ứng viên đảng Dân chủ Pier Luigi Bersani, rất có thể Italia sẽ cần đến một cuộc bỏ phiếu khác sau khi kết quả cho thấy cuộc đua giữa 4 ứng viên có thể kết thúc với kịch bản quốc hội bị chia rẽ. Vốn là người có được tỷ lệ phiếu cao nhất trong cuộc thăm dò trước thềm bầu cử, ông Bersani chiếm ưu thế ở Hạ viện. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đang yêu cầu kiểm phiếu lại và hiện chiếm ưu thế ở Thượng viện.  

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên