MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple không còn là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới

26-01-2013 - 08:30 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên hôm qua, giá trị vốn hóa của Apple đã rơi xuống mức thấp hơn của Exxon Mobil Corp.

Cổ phiếu của Apple tiếp tục sụt giảm 2,4%, xuống còn 439,88 USD – thấp nhất trong 1 năm trở lại đây. Hãng để tuột vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới vào tay Exxon Mobil Corp. Giá trị vốn hóa của Apple giảm xuống còn 413,1 tỷ USD trong khi của Exxon là 418,2 tỷ USD.

Phiên hôm qua, TTCK Mỹ tiếp tục tăng điểm, chỉ số Standard & Poor’s 500 có chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ năm 2004. Nguyên nhân là do  nhiều công ty tiếp tục công bố lợi nhuận gia tăng và niềm tin kinh doanh của Đức tốt hơn dự báo.

Kết thúc phiên hôm qua (25/1), chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,5%, lên 1.502,96 điểm. Như vậy, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2007, chỉ số này có phiên đóng cửa ở mức trên 1.500 điểm. Đồng thời, S&P 500 cũng có chuỗi tăng điểm 4 ngày liên tiếp – dài nhất kể từ tháng 11/2004. 

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với nhóm cổ phiếu của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng và công ty năng lượng tăng mạnh nhất. 

S&P 500 đã có 4 tuần tăng liên tiếp và tăng tổng cộng 1,1% kể từ ngày 18/1. Lợi nhuận của các doanh nghiệp liên tục tăng và chương trình mua trái phiếu của Cục dự trữ liên bang đã đẩy chỉ số này lên cao gấp đôi so với mức thấp nhất trong vòng 12 năm được lập hồi năm 2009. Hiện nay, S&P 500 chỉ còn thấp hơn 4% so với mức cao nhất mọi thời đại được lập vào tháng 10/2007 (1.565,15 điểm). 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 0,5%, lên 13.895,98 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 6,3 tỷ cổ phiếu, tương đương với mức trung bình 3 tháng. 

Thị trường tăng điểm sau khi báo cáo cho thấy trong tháng 1, niềm tin kinh doanh của Đức đã tăng nhanh hơn dự báo. Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phục hồi.

Trong số 147 công ty đã công bố kết quả kinh doanh của chỉ số S&P 500, 76% có lợi nhuận vượt dự báo trong khi 67% có doanh thu vượt dự báo. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên