MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Australia là nước xuất khẩu nông sản lớn đầu tiên đạt FTA với Nhật

15-01-2015 - 16:08 PM | Tài chính quốc tế

Nhật Bản là nước có ngành nông nghiệp luôn được chính phủ bảo hộ chặt chẽ.

Ngày 15/1, Hiệp định thương mại tự do (FTA) Nhật Bản-Australia đã chính thức có hiệu lực. Như vậy, Australia là nước xuất khẩu nông sản lớn đầu tiên đạt được FTA với Nhật Bản, nơi ngành nông nghiệp luôn được chính phủ bảo hộ chặt chẽ. 

Văn kiện trên được hai bên ký kết tháng 4/2014 sau 7 năm đàm phán. Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Australia sẽ được rộng cửa tiến vào thị trường thịt bò của "đất nước Mặt Trời mọc," trong khi các nhà sản xuất ôtô của Nhật Bản cũng được hưởng lợi khi Australia giảm 5% thuế đánh vào mặt hàng này.

Theo lộ trình đề ra, Tokyo sẽ từng bước cắt giảm hơn một nửa mức thuế 38,5% hiện đang áp với các mặt hàng thịt bò của Australia. Cụ thể, thuế đánh vào thịt bò đông lạnh sẽ được cắt giảm xuống còn 19,5% trong vòng 18 năm, thuế đánh vào thịt bò bảo quản lạnh giảm xuống còn 23,5% trong vòng 15 năm. Trong năm đầu tiên, mức thuế đánh vào hai mặt hàng này lần lượt là 30,5% và 32,5%.

Về phần mình, Australia sẽ giảm 5% thuế đối với 75% các loại xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và giảm tiếp cho 25% loại xe còn lại trong 3 năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, thuế đánh vào phụ tùng ô tô của Nhật cũng sẽ được dỡ bỏ trong vòng 5 năm.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe và người đồng cấp Australia Tony Abbott khẳng định việc FTA Australia-Nhật Bản chính thức có hiệu lực "là một sự kiện lịch sử trong quan hệ kinh tế" giữa hai nước và "đặt nền móng cho bước phát triển tiếp theo".

PV

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên