MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ba bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức

26-12-2013 - 08:12 AM | Tài chính quốc tế

Ba bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt từ chức vì chiến dịch điều tra tham nhũng lớn đang làm chao đảo chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Bộ trưởng Môi trường và Đô thị Erdogan Bayraktar, Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler và Bộ trưởng Kinh tế Zafer Caglayan của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã từ chức vì chiến dịch điều tra tham nhũng lớn đang làm chao đảo chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Phát biểu sau khi từ chức, ông Caglayan lên án cuộc điều tra là một âm mưu xấu xa chống lại chính phủ, đảng cầm quyền và đất nước.

Theo AFP, cả ba bộ trưởng thông báo từ chức chỉ vài giờ sau khi ông Erdogan về nước sau chuyến công du nước ngoài và đang chuẩn bị cải tổ nội các. Reuters cho hay những người con trai của ba ông nằm trong số 24 người bị bắt hôm 17-12 trong cuộc điều tra tham nhũng và hối lộ cấp cao.

Vụ việc được đánh giá là thách thức lớn nhất đối với chính quyền của Thủ tướng Erdogan và Đảng Công lý và phát triển (AKP) của ông trong 11 năm qua. Hồi tháng 6, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đối mặt với các cuộc biểu tình đường phố lớn.

Ông Erdogan, nắm quyền từ năm 2002, miêu tả vụ điều tra là một “chiến dịch bôi nhọ” do nước ngoài dàn dựng nhằm phá hoại tham vọng trở thành một cường quốc kinh tế và chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ. Đáp lại bên tổ chức điều tra, ông Erdogan đã lệnh sa thải hàng loạt quan chức cảnh sát cấp cao.

Trong khi đó, ông Bayraktar kêu gọi Thủ tướng Erdogan cũng nên từ chức.

Vụ bê bối tham nhũng nổ ra trong lúc chỉ còn vài tháng nữa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chứng kiến các cuộc bầu cử địa phương vào ngày 30-3-2014 và sau đó là bầu cử tổng thống vào tháng 8.

Theo THU ANH

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên